3.1.jpg

>> 10 smartphone “siêu xa xỉ” đáng mơ ước

1. Nokia Lumia 610

1.jpg

Nokia Lumia 610 là một trong những điện thoại Windows Phone có giá phải chăng nhất hiện nay. Bất chấp thông số kỹ thuật phần cứng hơi khiêm tốn, đây vẫn là một mẫu smartphone không hề tệ. Bên cạnh đó, màn hình của Lumia 610 được đánh giá có khả năng hiển thị khá đẹp và thanh lịch.

 Một vài thông số kỹ thuật của Lumia 610:

Kích thước 119 x 62 x 12 mm, nặng 131,5 g, màn hình TFT LCD 3, 7 inch độ phân giải WVGA, vi xử lý Qualcomm Snapdragon S1 lõi đơn 800 MHz, RAM 256 MB, bộ nhớ trong 8 GB, camera 5 chấm hỗ trợ AF, đèn LED Flash, hỗ trợ các kết nối Bluetooth 2.0, Wi-Fi, và GPS, pin 1300 mAh, hệ điều hành Windows Phone 7.5 Tango, cài sẵn các ứng dụng Nokia Maps, Nokia Drive, Nokia Transport và Nokia Music.

2. Samsung Galaxy mini 2

2.jpg

Galaxy Mini 2 trang bị màn hình 3,27 inch độ phân giải 480 x 320 pixel, vi xử lý lõi đơn 800MHz, RAM 512MB, camera 3 chấm và camera phụ VGA. Thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ kết nối Wi-Fi, Bluetooh 3.0, DLNA và A-GPS, pin dung lượng 1.300mAh.

3. HTC Desire C

3.1.jpg

HTC Desire C không có nhiều đặc điểm nổi bật ngoại trừ được cài sẵn hệ điều hành Android 4.0 và mức giá rất hấp dẫn.

Một vài thông số kỹ thuật của Desire C:

Màn hình 3,5 inch độ phân giải 480 x 320 pixel, RAM 512MB, bộ nhớ trong 4 GB, vi xử lý lõi đơn 600MHz,  pin 1.230mAh có thể tháo rời; hỗ trợ các kết nối Wi-Fi, HSDPA, định vị GPS. Sản phẩm có hai phiên bản đen và trắng.

4. BlackBerry Curve 9220

4.jpg

BlackBerry Curve 9220 có lẽ là mẫu smartphone rẻ nhất của RIM tính tới hiện tại.

BlackBerry Curve 9220 trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ, màn hình 2,44 inch độ phân giải QVGA, camera 2 chấm, kết nối Wi-Fi, Bluetooth, tích hợp đài FM, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, RAM 512MB. Máy không hỗ trợ mạng 3G, chỉ sử dụng GPRS/EDGE.

5. Sony Ericsson Live With Walkman

5.jpg

Máy chạy hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread, sở hữu màn hình 3,2 inch 320 x 480 pixel, vi xử lý 1Ghz, camera 5 chấm có khả năng ghi hình HD và hỗ trợ đèn flash LED, bộ nhớ trong 320MB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD lên tới 32GB, pin 1200mAh cho thời lượng gọi 14 tiếng, thời gian chờ 600 tiếng, nghe nhạc 17 tiếng, kết nối WiFi, Bluetooth.

5.1.jpg

6. Nokia 500

6.jpg

Nokia 500 có màn hình cảm ứng điện dung 3,2 inch độ phân giải 640 x 360, camera 5 chấm, bộ nhớ trong 2GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Về cơ bản, Nokia 500 có thông số kỹ thuật khá ổn cho một mẫu smartphone giá dưới 200 USD.

7. LG Optimus L3

7.jpg

Optimus L3 dùng hệ điều hành Android 2.3, vi xử lý lõi đơn 800MHz, màn hình TFT 3,2 inch độ phân giải 240 x 320, camera 3,15 chấm, hỗ trợ kết nối Wi-Fi b/g, Bluetooth 2.1, microUSB, A-GPS, bộ nhớ trong 1GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 32 GB, RAM 384 MB, pin Li-Ion 1500 mAh.

Nhìn chung, LG Optimus L3 không có gì nổi bật ngoại trừ mức giá rẻ và thiết kế mới lạ.

8. Samsung Galaxy Y

8.jpg

Galaxy Y sẽ không gây mấy ấn tượng với những người am hiểu về công nghệ. Tuy nhiên, đây là sản phẩm phù hợp cho giới trẻ và những người mới trải nghiệm Android lần đầu.

Thiết bị có màn hình 3 inch, vi xử lý lõi đơn 832 MHz, hỗ trợ kết nối Wi-Fi và 3G, chạy hệ điều hành Android 2.3, camera 2 chấm.

Chiếc điện thoại này còn có phiên bản 2 sim với tên gọi Samsung Galaxy Y Dous giá 180 USD.

9. Samsung Wave Y

9.jpg

Samsung Wave Y dùng hệ điều hành Bada, có giá bằng với Galaxy Y mặc dù trang bị màn hình tốt hơn.

10. Samsung Galaxy Pocket

10.jpg

Samsung Galaxy Pocket có lẽ là chiếc smartphone Android rẻ nhất hiện nay. Máy có thiết kế khá gọn với màn hình 2,8 inch, độ phân giải 240 x 320 pixel. Thiết bị hỗ trợ các kết nối HSDPA, Wi-Fi, GPS và Wi-Fi hotspot, vi xử lý 832 MHz, tương đương Galaxy Y, máy ảnh 2 chấm, dùng hệ điều hành Android 2.3.

Tổng hợp