Google sẽ quan trọng hơn cả tên miền, bởi người dùng Net sẽ đánh từ khoá vào Google thay vì đánh địa chỉ website. Ảnh: BW

10 xu hướng CNTT hàng đầu trong doanh nghiệp

ICTnews - Web 2.0, phần mềm nguồn mở, cơ chế dịch vụ… sẽ là những từ ngữ hết sức quen thuộc và phổ biến.

Sau đây là 10 xu hướng CNTT hàng đầu hiện nay của các doanh nghiệp, theo nghiên cứu của Bob Hayward, nhà nghiên cứu kỳ cựu của Gartner khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

1. Công nghệ tiêu dùng ngày càng có tác động và ảnh hưởng to lớn.

Những công nghệ như PC, iPhone, máy di động BlackBerry, điện thoại thông minh và tin nhắn cấp thời đang ngày càng lên ngôi. Đó là “kim chỉ nam” cho các xu hướng công nghệ tương lai. Các doanh nghiệp cần nhìn nhận những công nghệ tiêu dùng này không chỉ như mối đe doạ mà còn là cơ hội.

2. Thời đại Web 2.0

Web 2.0 sẽ là chiếc “bể bơi” rộng lớn dành cho người tiêu dùng và các tổ chức đại diện người tiêu dùng. Vì thế, doanh nghiệp cần lưu ý sức mạnh của hợp tác và thu thập thông tin, ý kiến do các ứng dụng Web 2.0 mang lại. Trong môi trường công ty, wiki và blog sẽ thống trị các dự án Web 2.0 trong năm 2007.

Bản thân Internet cũng đang thay đổi theo nhiều cách. Tên miền không còn quá quan trọng, ngược lại, công cụ tìm kiếm ngày càng có vị trí lớn trên Web. Bởi nhiều người tìm website bằng cách vào Google và đánh từ khoá, thay vì đánh tên miền.

3. Phần mềm dịch vụ

Phần mềm dịch vụ (SaaS) ngày càng tìm được chỗ đứng hơn, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo hãng nghiên cứu Springboard Research, doanh thu SaaS toàn cầu sẽ tăng từ chưa đến 5% trong năm 2006 lên hơn 25% trong tổng doanh thu phần mềm vào năm 2011.

4. Wi-Fi sẽ “nóng”

Với các điểm Wi-Fi xuất hiện khắp mọi nơi, Internet không dây hướng đến người dùng sẽ phổ biến. Những yếu tố thúc đẩy ứng dụng kinh doanh di động là phần mềm và nhu cầu quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Ngoài ra là những ứng dụng trong IM (tin nhắn cấp thời), lập trình, email di động và VoIP di động.

5. Cơ chế hướng đến dịch vụ

Chi phí CNTT giành cho kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 2005-2007. Trong khi đó, những dịch vụ liên quan đến SOA sẽ tăng gấp đôi so với các sản phẩm liên quan đến SOA. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp đều cần định hướng và thông tin về SOA.

6. CNTT xanh

Chiến dịch “xanh” sẽ là vấn đề chính của kinh doanh CNTT trong năm 2007, khi chi phí năng lượng của các loại máy chủ đang leo thang và các loại chi phí vận hành khác ngày càng đắt đỏ.

7. Phần mềm nguồn mở

Phần mềm nguồn mở tiếp tục được dự đoán sẽ phát triển mạnh tại các doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó mức tăng trưởng mạnh sẽ nằm ở các ứng dụng như giám sát kinh doanh, quản trị nội dung doanh nghiệp và quản trị cơ sở hạ tầng.

“Nguồn mở đang ngày càng trở nên quen thuộc với các doanh nghiệp”, Hayward nói. “Hầu hết mọi người đều khai thác nguồn mở vì lý do tiết kiệm chi phí và bảo mật”.

Tuy nhiên, môi trường hệ điều hành chính sẽ vẫn là Windows của Microsoft, ít nhất là trong năm nay.

8. Nhu cầu giám sát kinh doanh tăng cao

Nhu cầu hiểu rõ ngành nghề kinh doanh và các hoạt động kinh doanh hàng ngày đang thúc đẩy bộ phận CNTT tập trung hơn nữa vào việc phân tích thời gian thực. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến số liệu chính xác từng giờ để đưa ra những quyết định chiến lược lớn.

9. CNTT dành cho thị trường đang nổi sẽ được xuất khẩu sang thế giới phát triển

Các nhà kinh doanh công nghệ đã và đang giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh ứng dụng cho các thị trường đang nổi. Tuy nhiên, những sản phẩm, dịch vụ trên sẽ được xuất khẩu trở lại các khu vực khác trên thế giới.

10. Các đại gia CNTT Ấn Độ sẽ dẫn đầu làn sóng sáp nhập

Xu hướng thôn tính giữa các hãng công nghệ sẽ tiếp tục, nhưng có khả năng các công ty CNTT Ấn Độ sẽ là những hãng đi đầu trong làn sóng sáp nhập.

“Trước năm 2007, xu hướng sáp nhập chỉ là 1 chiều”, Hayward nói, ám chỉ đến những vụ các công ty Ấn Độ bị các hãng phương tây hoặc quốc tế mua lại. “Chẳng hạn, Oracle mua i-Flex, HP mua Digital GlobalSoft, IBM với Daksh, EDS với Mphasys và Cap Gemini với Kanbai”.

Hayward giải thích mặc dù doanh thu của 5 công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ thấp hơn, song giá trị thị trường của họ vẫn cao hơn các đối tác nước ngoài. Do đó, các đại gia Ấn sẽ tiến những bước “hùng hổ” thôn tính các công ty khác.

Huyền Thương

Theo BusinessWeek

  • Đọc toàn bộ bài viết tại báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 23/07/2007