(VEF.VN) - Thanh tra giá ở 11 công ty thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Tài chính phát hiện nhiều trường hợp giá bán cách biệt hẳn so với giá thành sản phẩm, tỷ lệ lãi tới hơn 50%. Nhiều sai phạm về thuế bị phát hiện với đã kiến nghị truy thu hơn 7 tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra về giá và thuế tại 11 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật.
Kết quả thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy, tại 7 tỉnh, thành phố có doanh nghiêp được thanh tra, có 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Giang đã công bố danh mục các tổ chức kinh doanh phải đăng ký giá phải đăng ký giá, tuy nhiên lại không quy định loại, tên TBVTV cụ thể các doanh nghiệp phải đăng ký giá. Trong đó, UBND TP. Cần Thơ chưa công bố danh mục các tổ chức kinh doanh TBVTV trên địa bàn phải đăng ký giá với Sở Tài chính.
Đặc biệt, vấn đề đăng ký giá có nhiều sai phạm nhất, khi có tới 8/11 đơn vị chưa thực hiện đăng ký giá, 3/11 đơn vị đã thực hiện đăng ký giá, nhưng việc đăng ký giá chưa thực hiện đúng các nội dung theo quy định.
Thanh tra Bộ đã kiến nghị chấn chỉnh, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giá với số tiền 27.500.000 đồng.
![]() |
Nhìn chung trong năm 2010 và các tháng đầu năm 2011 thị trường TBVTV không có những đợt tăng giá đột biến, có tăng, có giảm giá. Tuy nhiên các mặt hàng tăng giá chiếm đa số, mức tăng giá lớn hơn mức giảm giá.
Phân tích giá của hơn 60 loại TBVTV có doanh số bán lớn nhất của 11 Công ty cho thấy, giá bán cuối năm 2010 với giá bán đầu năm 2011, phần lớn các loại đều tăng giá, tỷ lệ tăng giá phổ biến 10% - 25%.
Giá bán của các loại TBVTV 6 tháng đầu năm 2011 tăng so với năm 2010 từ 3% - 37%, cao hơn mức tăng của giá thành toàn bộ (tăng từ 3% - 30%).
Bộ Tài chính cho hay, các công ty định giá bán TBVTV tăng, giảm, cao hay thấp không hoàn toàn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, nhiều trường hợp giá bán thoát ly cách biệt hẳn so với giá thành sản phẩm, nhiều loại tăng giá cao hơn mức tăng của chi phí sản xuất.
11 công ty được thanh tra cũng đăng ký và kinh doanh 7 tên thương phẩm loại 800WG này, giá bán của các Công ty dao động từ khoảng 2 triệu - 5,4 triệu đồng/kg, tỷ lệ lãi tính trên giá thành các Công ty đạt được cũng khác biệt nhau từ 11% - 56%.
Truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng
Hiện nay, trên thị trường trong nước có quá nhiều loại tên thương phẩm TBVTV được lưu hành, trong đó có nhiều loại tên thương phẩm khác nhau nhưng thực chất có cùng thành phần, hàm lượng và cùng công dụng, vì vậy, người sử dụng dễ lệ thuộc vào quảng cáo mà không thể tự đánh giá được tính hợp lý của giá sản phẩm bán trên thị trường.
Trong thời gian qua kinh doanh các loại hàng hoá này có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá như giá nguyên liệu, phụ liệu để pha chế, thành phẩm TBVTV nhập khẩu tăng, tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng ảnh hưởng tới chi phí 12% - 13%, ngoài ra giá xăng dầu, lãi vay, chi phí vận chuyển, tiền lương tăng, đặc biệt là tác động của lãi suất ngân hàng cao trong năm 2011.
Kết quả kinh doanh của 11 công ty đều có lãi, năm 2010 lợi nhuận trước thuế công ty thấp nhất là 1,1 tỷ đồng, công ty cao nhất là 494,8 tỷ đồng.
Qua thanh tra, Bộ đã phát hiện tại 11 doanh nghiệp còn nhiều sai phạm về kê khai thuế, đã kiến nghị truy thu nộp NSNN số tiền hơn 7 tỷ đồng.
|
Tại 11 Công ty được thanh tra là đại diện cho các loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH nằm trong nhóm 15 Công ty dẫn đầu về sản lượng (tính đến cuối năm 2009 cả nước có 03 nhà máy sản xuất, 76 cơ sở gia công, sang chai-đóng gói thuốc BVTV được xây dựng tại 20 tỉnh/thành phố). Hoạt động sản xuất kinh doanh của 11 Công ty đều là nhập khẩu hoạt chất kỹ thuật về pha chế hoặc nhập khẩu thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) cả thùng phuy, bao lớn, sau đó sang chai đóng gói nhỏ. Quy trình pha chế đóng gói đơn giản, máy móc thô sơ, chủ yếu là lao động thủ công. |
Phạm Huyền
