Đó chính là đối tượng mục tiêu mà những con dế "ngon, bổ, rẻ" nhắm đến. Trên thị trường đang có không ít dòng máy với mức giá rất rẻ, hợp lý nhưng trải nghiệm lại không hề "rẻ tiền" như giá bán của chúng. Điều đó có nghĩa là tốc độ vi xử lý không quá chậm, camera chụp khá ổn và một số model thậm chí còn sở hữu thiết kế khá đẹp mắt nữa là khác.
PhoneArena đã chọn ra những mẫu smartphone "hợp túi tiền" đáng mua nhất để người dùng tham khảo.
12. Samsung Galaxy S III mini
Giá bán: Khoảng 150 USD cho bản không khóa
![]() |
Do đã ra mắt được 2 năm nên dù đến từ một thương hiệu cao cấp như Samsung, con máy này đang được bày bán trên thị trường với mức giá khá dễ chịu, chỉ khoảng 150 USD. Đổi lại, người dùng sẽ nhận được màn hình 4-inch, thiết kế gọn gàng, vi xử lý lõi kép 1GHz, RAM 1GB và camera 5MP.
11. Asus Zenfone 4
Giá bán: Khoảng 100 USD cho bản không khóa mạng
![]() |
Với mức giá hết sức hấp dẫn tại các thị trường chủ lực, Asus ZenFone 4 nằm ở tầng thấp nhất của phân khúc smartphone Android bình dân, nhưng cấu hình của nó không hề thua kém ai. Con dế này trang bị màn hình 4-inch, cài sẵn hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean, RAM 1GB, kết nối 2 SIM và camera 5MP.
10. Nokia Lumia 520
Giá bán: Khoảng 50 USD cho bản không khóa mạng
![]() |
Lumia 520 ra mắt đã được một thời gian nhưng vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều người dùng Windows Phone. Con dế Windows Phone ăn khách nhất từ trước tới nay này sở hữu giá bán cực mềm, màn hình 4-inch và có thể cập nhật lên hệ điều hành Windows Phone 8.1 mới nhất.
9. Motorola Moto E
Giá bán: 130 USD cho bản không khóa mạng
![]() |
Moto E được phát triển dựa trên công thức thành công mà Moto G đã xác lập, nhưng giá bán của nó thậm chí còn được đẩy xuống thấp hơn cả Moto G. Với 130 USD bỏ ra, người dùng sẽ sắm được một con dế khá nhanh với màn hình 4.3 inch, vi xử lý lõi kép 1.2 GHz và camera chính 5MP.
8. Nokia Lumia 530
Giá bán: Khoảng 110 USD
![]() |
Mẫu smartphone cài sẵn hệ điều hành Windows Phone 8.1 này ra đời để thay thế cho kẻ tiền nhiệm Lumia 520, sở hữu hệ điều hành mới nhất của Microsoft, màn hình 4-inch, vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz, RAM 512MB và mức giá hấp dẫn.
7. Motorola Moto G (phiên bản 2013)
Giá bán: Khoảng 150 USD
![]() |
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn kết hợp màn hình 720 HP 4,5 inch, vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400 mạnh mẽ với camera 5MP, tất cả bên trong một con dế cài sẵn hệ điều hành Android mới nhất? Hiện Motorola đã tung ra phiên bản Moto G 2014 để thay thế cho model 2013, song nếu như bạn có thể tìm thấy phiên bản năm ngoái, mức giá của nó sẽ không khiến bạn phải hối tiếc.
6. Lumia 630
Giá bán: Khoảng 100 USD
![]() |
Lumia 630 là một con dế sở hữu màn hình IPS 4.5 inch, vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400 và camera 5 MP, một cấu hình tương đối điển hình của các smartphone "ngon, bổ, rẻ". Điều không "điển hình" của nó chính là mức giá khởi điểm chỉ có 99 USD, rẻ hơn khoảng 40% so với đối thủ đồng hạng Moto G. Nhược điểm duy nhất của nó là cài hệ điều hành Windows Phone, một nền tảng chưa có nhiều ứng dụng hấp dẫn. Dù vậy, nếu như bạn đang tìm kiếm một smartphone thực sự kinh tế thì đây là một lựa chọn hiển nhiên.
5. Huawei Ascend G6
Giá bán: Khoảng 200 USD
![]() |
Ascend G6 khá nổi bật nhờ kiểu dáng trong phân khúc ngon, bổ, rẻ. Với mức giá 200 USD, nó đắt hơn tương đối so với Moto G nhưng hiệu suất và thiết kế thì lại nhỉnh hơn. Con dế này sở hữu mãn hình IPS 4.5 inch, vi xử lý lõi tứ 1.2 GHz, camera chính 8MP và camera phụ 5MP.
4. Xiaomi Redmi 1S
Giá bán: 130 USD cho bản không khóa
![]() |
Xiaomi Redmi 1S là một trong những con dế vừa túi tiền nhất của phe Android, nhưng cấu hình của nó thực sự vượt trội so với giá bán. Cài sẵn hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean, Redmi 1S chạy khá nuột cùng với giao diện MIUI đẹp mắt và nhiều tính năng. Ngoài ra, bạn còn nhận được màn hình 720p 5 inch, camera chính 8MP và lựa chọn 2 SIM.
3. Asus Zenfone 5
Giá bán: 160 USD
![]() |
Nằm ở tốp trên của phân khúc smartphone bình dân, ZenFone 5 đánh đổi giá bán 160 USD lấy RAM 2GB, màn hình 720 MP 5 inch và camera 8MP.
2. Sony Xperia M2
Giá bán: Khoảng 240 USD
![]() |
Dù không thật sự hoàn hảo nhưng M2 lại là con dế sở hữu giá bán rất hấp dẫn đối với một thương hiệu hạng sang như Sony. Với màn hình qHD 4,8 inch, vi xử lý Snapdragon 400, M2 có cấu hình tương đương với Moto G nhưng dấu ấn thiết kế của Sony là rất đậm nét. Đặt cạnh đối thủ, M2 thực sự ghi điểm về kiểu dáng và hình thức. Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng là tính năng mà các đối thủ khó lòng bắt kịp M2: Con dế này có thể hoạt động liên tục trong gần 2 ngày mà không cần sạc lại.
1. Motorola Moto G (phiên bản 2014)
Giá bán khởi điểm: từ 179 USD
![]() |
Moto G 2014 tiếp tục cải tiến công thức thành công của G 2013, bổ sung thêm màn hình cỡ lớn 5-inch với khả năng hiển thị màu sắc đẹp mắt cùng trải nghiệm Android đặc trưng rất nhanh và nuột. Với lời hứa hẹn sẽ được nâng cấp lên Android 5.0 Lollipop sớm nhất, Moto G 2014 thực sự là lựa chọn đáng giá cho các tín đồ Android, nhất là khi con dế này có thể tùy biến bằng đủ loại vỏ ốp lưng khác nhau. Một số điểm nhấn khác là vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400, pin tương đối lớn, loa stereo mặt trước và camera 8MP có nhiều cải tiến. Với sự cân bằng hài hòa giữa tốc độ, kiểu dáng với camera, Moto G chính là lựa chọn đầu bảng trong phân khúc smartphone ngon, bổ, rẻ của PhoneArena.











