Chiều 15/3, tại hội trường 19/5, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức họp báo thông tin về giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề: “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024”.

Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề: “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024” nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024, được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra trong trận đánh oai hùng năm 1968; đồng thời duy trì và phát triển môn dù lượn kết hợp du lịch mạo hiểm; khai thác tiềm năng, lợi thế, quảng bá, thu hút khách du lịch đến với huyện Sa Thầy.

Giải dù lượn “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” được tổ chức trong vòng 3 ngày. Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 22/3, tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (thuộc địa phận xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy).

Giải thu hút khoảng 120 phi công trong và ngoài nước tham gia, trong đó có 41 phi công là người nước ngoài, hiện đang tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong nước.

du luon kontum.jpg
Hình ảnh trong giải Giải Dù lượn Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2023”. - Ảnh: Nguyễn Ban (Báo KonTum Online)

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải đang được gấp rút hoàn thành.

du luon kon tum hop bao.jpg
Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy mong muốn thông qua hoạt động này giới thiệu về danh lam, thắng cảnh, con người, văn hoá của huyện Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum
nói chung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy thông tin, giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề: “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024” nhằm tạo sân chơi cho các phi công trong và ngoài tỉnh, hiện đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ trong nước.

Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy mong muốn thông qua hoạt động này giới thiệu danh lam, thắng cảnh, con người, văn hoá của Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung. Từ đó, tỉnh có cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân địa phương.