Trien-khai-PMNM.jpg
Đến nay, hoạt động phát triển và triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam vẫn diễn ra một cách tản mát. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

>> Cần cơ chế bắt buộc triển khai phần mềm nguồn mở

>> Sẽ có call-center hỗ trợ người dùng phần mềm nguồn mở

>> Cần nắm bắt xu hướng phát triển nguồn mở cho thiết bị di động

>> Bắc Giang triển khai một cửa điện tử bằng mã nguồn mở

Ông Tạ Quang Thái - đại diện Ban trù bị VFOSSA - chia sẻ: Cộng đồng phần mềm nguồn mở ở Việt Nam đã manh nha hình thành với các diễn đàn như HanoiLux, SaigonLux... và có các nhóm thành viên ở nhiều tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam vẫn diễn ra tản mát, chưa tập trung thành một tổ chức thống nhất. Để khắc phục bất cập này, VFOSSA được thành lập với mục đích kêu gọi, tụ hội các tổ chức, cá nhân đang làm việc, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về phần mềm nguồn mở tại Việt Nam cùng sát cánh phát triển và ứng dụng rộng rãi.

VFOSSA đã được Hội Tin học Việt Nam kết nạp làm chi hội hội viên từ tháng 11/2011. Hội nghị hiệp thương thành lập Câu lạc bộ VFOSSA đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hồng Quang làm Chủ tịch lâm thời. Dự kiến Ban Chấp hành VFOSSA sẽ có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 10 – 15 ủy viên.    

Theo dự kiến, trong năm 2012, VFOSSA sẽ kiến nghị Bộ TT&TT và Bộ KH&CN cho phép VFOSSA đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc về phần mềm nguồn mở; cùng Hội Tin học Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" viết ứng dụng phần mềm nguồn mở và kỹ năng phần mềm tự do nguồn mở trong Olympic Tin học cho sinh viên Việt Nam.