
Theo số liệu kiểm tra toàn quốc của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch (CDC) Mỹ, 20% số hộ gia đình của nước này chỉ dùng điện thoại di động làm phương thức liên lạc chính. Với kết quả này so với 17% số hộ chỉ dùng điện thoại cố định, kể từ cuối quý I/2009 điện thoại di động đã chính thức vượt cố định tại tất cả các mảng khách hàng.
Kết quả này cũng một lần nữa chứng minh tốc độ tăng trưởng rất nhanh của lĩnh vực viễn thông di động đặc biệt trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Đáng chú ý là đầu năm 2003, chỉ có khoảng 3% số hộ gia đình Mỹ chỉ sử dụng điện thoại di động và 43% vẫn gắn bó trung thành với điện thoại cố định.
Cuộc khảo sát của CDC còn cho biết khoảng 60% số hộ gia đình Mỹ sử dụng song song cả điện thoại di động và cố định nhưng 15% trong số này chho biết đường dây cố định của họ gần như không hoạt động và chỉ đóng vai trò là đường truyền để kết nối Internet. Hiện vẫn có khoảng 2% số hộ không hề có bất cứ loại hình điện thoại nào. Sự thay đổi này không chỉ quan trọng đối với lĩnh vực viễn thông mà còn khiến nhiều hoạt động khác của nước Mỹ cũng phải thay đổi như phương thức tiếp thị trực tiếp qua điện thoại, các cuộc khảo sát và thăm dò dư luận qua điện thoại.
Theo PC Pro
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 55 ra ngày 8/5/2009