Chiều 17/5, Nguyễn Tường Ánh, 26  tuổi, bị TAND Khánh Hòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người, anh ruột của bị cáo là Nguyễn Trường Xuân, 36 tuổi cũng bị phạt mức án 7 năm tù cùng tội danh.

Theo cáo trạng, hai anh em sống gần trạm thu phí Ninh Xuân, trên quốc lộ 26, qua thị xã Ninh Hòa. Tối 24/8/2020, nhiều ôtô bị ùn tắc tại trạm BOT Ninh Xuân, cứ vài phút, các tài xế đồng loạt nhấn còi inh ỏi, khiến cả khu vực hỗn loạn. Nhà gần đó, Ánh tới trước khu vực nhà nhà điều hành, phản đối khá gay gắt, yêu cầu xả trạm vì tiếng ồn làm vợ hắn không ngủ được. 

Hai bị cáo tại phiên tòa, chiều 17/5

Lúc này, trưởng ca trực ông Lê Ngọc Chánh không đồng ý, khiến cả hai to tiếng, đánh nhau. Thấy vậy, anh Lê Nguyên Phương (bảo vệ của trạm BOT) tới căn ngăn, liền bị Nguyễn Trường Xuân – anh ruột của Ánh ở gần đó lao vào đánh.

Trong khi ẩu đả, Ánh cầm đá đánh vào đầu khiến ông Chánh gục ngã, kết quả thương tật 14%. Sau đó, Ánh với anh trai đuổi đánh anh Phương đến khi anh này ngã xuống đất rồi mới rời đi. Kết quả giám định anh Phương bị thương tật 2%.

Khi đánh nhau, Nguyễn Trường Xuân cũng bị thương tích, gãy xương trụ tay trái. Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng xác định vết thương này không phải do nhân viên trạm thu phí Ninh Xuân gây ra, đồng thời Xuân không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự

Xuân Ngọc