Sau hơn 2 năm thành lập, Quỹ Sinh viên Việt Nam-UOB đã tổ chức 4 lần cho SV ký vay vốn với 518 SV, trong đó có khoảng gần 160 SV được ký vay hơn 01 lần, với tổng số tiền được giải ngân là khoảng 1,5 tỉ đồng.

Cho đến năm học 2011-2012, đã có 10 SV tham gia chương trình vay vốn hoàn tất chương trình học tập và nhận bằng tốt nghiệp. Những SV này đã thanh toán khoản vay với ngân hàng UOB theo đúng thời hạn quy định.

Tháng 01/2010, Quỹ Sinh viên Việt Nam-UOB được thành lập bởi Ngân hàng United Overseas Bank (UOB-Singapore) trở thành một sáng kiến hiệu quả giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện hoàn thành chương trình Đại học.

Theo PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, “Việc ngân hàng UOB có sáng kiến xây dựng Quỹ hỗ trợ SV Việt Nam là một minh chứng cho thấy các doanh nghiệp đã và đang chung tay để hỗ trợ các trường đại học Việt Nam nói chung và ĐHQGHN nói riêng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.”

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, sinh viên của ĐHQGHN rất phấn khởi và hào hứng khi được tham gia vào chương trình vay vốn không lãi suất để đóng tiền học phí mà Quỹ UOB đã dành cho họ trong thời gian qua.

Năm nay, ĐHQGHN tiếp tục đưa thông tin về chương trình vào những điều cần biết cho tuyển sinh vào ĐHQGHN như là một cơ hội, một điều ưu ái cho những SV khi trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh vào ĐHQGHN.
Đại diện Ngân hàng UOB trao cho đại diện ĐHQGHN số vốn vay không lãi suất giành cho SV trong học kỳ 1 năm học 2011-2012
Sự hào hứng không chỉ đến với sinh viên mà phụ huynh sinh viên cũng rất phấn khởi, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sự hỗ trợ về kinh tế như vậy sẽ giúp các em sinh viên vượt qua được những khó khăn về vật chất và yên tâm hơn để học tập.

Được biết, đa số những SV đã tham gia vay vốn đều giữ liên lạc với cán bộ phụ trách chương trình và cán bộ Ngân hàng UOB. SV rất mong muốn được có cơ hội làm việc hay cộng tác với ngân hàng…
SV ĐHQGHN ký biên bản vay vốn không lãi suất cùng đại diện Ngân hàng UOB cho niên học 2011-2012
Bên cạnh việc được vay vốn đóng học phí cho chương trình học chính khóa, có rất nhiều SV mong muốn được Quỹ UOB hỗ trợ kinh phí để có thể học các lớp phát triển kỹ năng mềm giúp họ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm khi ra trường và trong đó đặc biệt là tham dự các chương trình học tiếng Anh.

  • Hồng Anh (thực hiện)