- 18 tướng lĩnh quân đội và công an được giới thiệu ứng cử đều trúng cử vào Quốc hội khóa mới.

Xem chi tiết về từng đại biểu QH khóa 14 TẠI ĐÂY

Trong 496 người trúng cử vào QH khóa 14 có 18 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng có 15 người, Bộ Công an có 3 người.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng

Theo đó, Bộ Quốc phòng gồm: 

+ Đại tá Nguyễn Trọng Bình, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

+ Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó tư lệnh Quân khu 2

+ Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

+ Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng

+ Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7

+ Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4

+ Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 3

+ Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

+ Thiếu tướng Trần Việt Khoa, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

+ Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng

+ Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

+ Thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó tư lệnh Quân khu 9

+ Thiếu tướng Dương Văn Thông, Phó chính ủy Quân khu 1

+ Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5

{keywords}
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an là một trong 3 tướng lĩnh khối công an trúng cử QH khóa 14

Bộ Công an gồm:

+ Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an

+ Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh

+ Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

L.Thư