Sáng 15/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân đội hình tình nguyện gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Phú Cường tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Tân Uyên.​

{keywords}
Các linh mục, tu sĩ, giáo dân tình nguyện sẽ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Tân Uyên.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Tân Uyên nói riêng, đang rất cần nguồn lực hỗ trợ để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã kêu gọi 184 tình nguyện viên là các linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo phận Phú Cường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Tân Uyên. 

Được biết, lực lượng tình nguyện sẽ phục vụ tại các khu cách ly, trung tâm y tế trên địa bàn thị xã. Tất cả các tình nguyện viên đều có sức khỏe tốt; đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và trải qua khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng y tế trong môi trường có bệnh nhân mắc Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc và đồng bào công giáo vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trong những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn ý thức thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Giờ đây, trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh bủa vây, kéo dài, diễn biến phức tạp, người công giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương lại tiếp tục thể hiện ý thức xây dựng một đời sống đức tin vững mạnh, một nếp sống hiệp nhất yêu thương qua hình ảnh các tình nguyện viên tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Ông Lộc mong muốn toàn dân hãy cùng đoàn kết, tất cả vì sức khỏe cộng đồng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Mai Hương

Ảnh: Huyền Sâm