Kết thúc bước 1 và 2, Giai đoạn II, Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) đã thiết lập được 1,900 điểm truy cập tại 40 tỉnh.
 
Đây là thông tin mà Ban Quản lý Dự án BMGF-VN cho biết tại buổi Lễ sơ kết dự án bước 2, giai đoạn II mới đây tại Hà Nội.

16 tỉnh tham gia Dự án BMGF-VN trong bước 2, giai đoạn II (gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp) với 665 điểm Thư viện công cộng và Bưu điện văn hóa xã đã tiếp nhận hơn 4.600 bộ máy tính có kết nối internet, kèm theo máy in, máy chiếu, tai nghe, các thiết bị phụ trợ khác…

Tại 16 tỉnh, đã có 165 lớp đào tạo được tổ chức liên tục với sự tham dự của khoảng 930 học viên nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn. Hơn 2.000 sự kiện truyền thông gồm Ngày hội Internet, Internet với Phụ nữ, Internet với Thanh niên, Sinh viên tình nguyện đã được tổ chức tại các điểm tiếp nhận dự án, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thay đổi nhận thức của người dân địa phương, từ đó chủ động và tích cực đến sử dụng dịch vụ tại các điểm tiếp nhận dự án. 

{keywords}
Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ Sơ kết Dự án BMGF-VN giai đoạn II, bước 2

Số liệu thống kê cho thấy, tại 16 tỉnh, có tới 959.000 lượt người sử dụng máy tính tại các điểm truy nhập công cộng với 4,3 triệu giờ truy nhập hữu ích. Không chỉ thể hiện qua những con số, hiệu quả của Dự án BMGF-VN còn là những thay đổi trong cuộc sống của người dân địa phương nhờ áp dụng những thông tin hữu ích mà họ tìm được trên  máy tính và Internet.

“Cộng đồng thay đổi cuộc sống” là mục tiêu giàu tính nhân văn của Dự án BMGF-VN và cũng là thực tế đang hiện hữu mỗi ngày ở những vùng nông thôn khắp Bắc - Trung -Nam. Dự án đã thành công trên 2/3 chặng đường và sẽ còn tiếp tục được hiện thực hóa  ở 12 tỉnh trong thời gian tới, trước khi về đích vào năm 2016.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Dự án trong bước 2 giai đoạn II cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra, thể hiện qua số lượng người sử dụng và lưu lượng truy cập internet tại các điểm tiếp nhận dự án tăng cao so với bước 1. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, trong các bước tiếp theo, các bên liên quan cần tiếp tục nỗ lực để dự án đạt hiệu quả cao hơn, trong đó có tập trung xây dựng nội dung thông tin phù hợp với nhu cầu của người dân.

Minh Tuấn