Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Trịnh Đức Hùng cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân bị tai nạn lao động tử vong trên địa bàn.

{keywords}
Chỉ trong 1 ngày, 2 vụ tai nạn lao động trên địa bàn huyện Phong Điền khiến 2 công nhân tử vong 

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng nay, khi các công nhân đang thi công sửa chữa nhà cộng đồng thôn Đông Lái (xã Phong Mỹ) thì giàn giáo công trình bất ngờ bị sập.

Sự cố khiến công nhân Hoàng B. (SN 1983, trú thôn Đông Lái, xã Phong Mỹ) bị ngã từ trên giàn giáo xuống đất, đứt động mạch chủ và tử vong.

Được biết, công trình thi công sửa chữa nhà cộng đồng thôn Đông Lái do UBND xã Phong Mỹ làm chủ đầu tư với kinh phí 400 triệu đồng. 

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HTC (đóng tại huyện Phong Điền) là đơn vị thi công.

Chỉ một giờ sau sự việc đau lòng xảy ra với anh B., chính quyền xã Phong Mỹ tiếp tục nhận được tin báo của người dân về việc một công nhân 56 tuổi tử vong tại khu vực mỏ đá của công ty xi măng Đồng Lâm (đóng trên địa bàn xã Phong Mỹ).

Thời điểm trên, ông Phạm Hữu Khứ (SN 1956, trú thôn Cổ Bi, xã Phong Sơn) được thuê đến sửa chữa mái nhà xưởng xay đá của công ty xi măng Đồng Lâm. Đang sửa chữa, ông Khứ bị rơi từ mái nhà xuống đất, tử vong tại chỗ.

“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến nhà các nạn nhân để thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí ma chay. Đồng thời, huyện đã chỉ lập đoàn thanh tra kiểm tra nguyên nhân cả 2 vụ việc”, ông Trịnh Đức Hùng cho biết.

Quang Thành

Sau tiếng nổ như bom, cha tử vong, con trai và con dâu bị thương nặng

Sau tiếng nổ như bom, cha tử vong, con trai và con dâu bị thương nặng

Nghe thấy tiếng nổ lớn ở nhà hàng xóm, người dân chạy sang thì thấy chủ nhà tử vong trong đống đổ nát.