Trao đổi với ICTnews, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết thống kê trong 3 ngày từ 8 - /11/5/2014 đã có có 220 website Việt Nam bị hacker Trung Quốc tấn công, tăng 118 "nạn nhân" so với con số 102 website bị tấn công được công bố trên trang Securitydaily.net ngày 11/5/2014. Tuy nhiên, sự gia tăng này không phải đột biến. Trong đó, có khoảng 200 website được thực hiện bởi 1 nhóm gồm một vài hacker Trung Quốc.

"Bình thường, khi chưa xảy ra vụ Trung Quốc đặt giàn khoan vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì tại Việt Nam cũng đã có 18 - 20 website bị tấn công hàng ngày. Mấy ngày vừa qua, trung bình có khoảng hơn 30 website bị tấn công/ngày. Các cuộc tấn công qua lại chỉ có tính riêng lẻ, tự phát, chưa phải là chiến tranh mạng", ông Ngô Tuấn Anh nhận định.

hacker Trung Quốc

Đồng quan điểm cho rằng hiện chưa xảy ra chiến tranh mạng Việt Nam - Trung Quốc, ông Hà Hải Thanh, đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết thêm: "Theo kiểm tra của các chuyên gia an ninh mạng, thủ phạm tấn công các website Việt Nam được nêu tên trên chỉ là 2 hacker Trung Quốc. Các nạn nhân đều bị tấn công thay đổi giao diện (deface) chứ không phải tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Phương thức tấn công là scan tự động các site .vn rồi tìm các lỗi để tấn công".

"Trong bối cảnh hiện nay, để không trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công do hacker Trung Quốc thực hiện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cần thường xuyên rà soát lại hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin của mình", ông Hà Hải Thanh khuyến nghị.

Như ICTnews đã đưa tin, ngày 11/5/2014, trên trang Securitydaily.net, tác giả Hoàng Cường, đang làm việc tại Trung tâm CNTT thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự đã có bài viết nêu đích danh 102 website Việt Nam bị hacker Trung Quốc tấn công (trên thực tế số lượng website bị tấn công còn có thể cao hơn nhiều). Đây chính là hậu quả do một số nhóm hacker Việt Nam hành động một cách thiếu hiểu biết, khiêu khích và thực hiện tấn công các website của Trung Quốc.

Bởi trước đó, ngày 9/5/2014, theo nguồn tin techz.vn, thống kê không chính thức cho thấy đã có hàng chục website của các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc bị tấn công bởi các hacker tự nhận đến từ Việt Nam. Bên cạnh những website có nguồn gốc đến từ Trung Quốc, một số website của các cá nhân, tổ chức với tên miền đến từ Đài Loan (.tw) cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công phá hoại này.

Trang Securitydaily.net nêu nhận định của các chuyên gia cho rằng hành động tấn công của hacker Việt Nam không chỉ làm căng thẳng thêm tình hình mà còn rất dễ bị đẩy lên thành một cuộc chiến tranh mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và nếu chiến tranh mạng xảy ra, các doanh nghiệp và người dùng Internet Việt Nam mới là những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.