Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h20 ngày 22/4 tại quốc lộ 24 thuộc xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Xe đầu kéo lật, trượt vào lề đường khiến keo văng tung tóe (Ảnh: Công an Ba Tơ)

Thời điểm đó, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở gỗ keo từ huyện Ba Tơ đến cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn). Khi xe đang lưu thông với tốc độ cao thì bất ngờ lật ngang. Hàng nghìn khúc gỗ keo trên xe văng vào nhà dân bên đường.

Keo văng trúng làm 6 người bị thương (một người đàn ông, 2 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em). Một ô tô và 6 xe máy của người dân đậu ven đường hư hỏng nặng.

Tài xế ô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Keo văng trúng làm 6 người bị thương, trong số này có 2 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em (Ảnh: Công an Ba Tơ)

Chị Nguyễn Thị Thu (huyện Ba Tơ) cho biết, xe lật ngang tạo tiếng động lớn, keo văng tung tóe vào lề đường. Nhiều người bị keo văng trúng, đè lên người.

"Lúc đó trời tối rồi, đoạn này không có đèn đường nên nhiều người hoảng loạn. Người dân phải khiêng keo mới đưa được những người bị thương đi cấp cứu", chị Thu cho biết.

Vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 1 ô tô, 6 xe máy đỗ bên đường (Ảnh: Công an Ba Tơ)

Ông Nguyễn Đức Hậu - Chủ tịch UBND xã Ba Động -  cho hay, có 4 người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

"Người dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng ứng cứu người gặp nạn đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về tình hình sức khỏe các nạn nhân", ông Hậu nói.

Theo Dân Trí