
Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội đưa đôi vợ chồng Ngô Xuân Thủy (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi), cùng trú ở xã phường Đồng Mai, quận Hà Đông ra xét xử tội "Mua bán trẻ em". Làm nghề cầm đồ, cặp vợ chồng này đã lừa bán các thiếu nữ vào động mại dâm để lấy tiền tiêu xài và đã phải trả giá mức án lần lượt cho 11 và 10 năm tù giam cho chồng và vợ.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Muốn có tiền ăn chơi lại lười lao động, Tuấn Anh bàn với cả nhóm lừa các thiếu nữ mới lớn để bán vào ổ mại dâm bằng cách lên mạng làm quen với các cô gái nhẹ dạ rồi lừa bán.
Một ngày cuối tháng 7/2009, sau khi làm quen với cô gái tên T. (14 tuổi), bằng những lời đường mật của Tuấn Anh, cô bé này đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của hắn. Tại nhà trọ của Tuấn Anh ở thị trấn Sao Đỏ, hắn đã tìm mọi cách dụ dỗ T. quan hệ tình dục. Sau đó, Tuấn Anh tiếp tục thuê một phòng ở nhà nghỉ trong thị trấn để “vui vẻ” với cô bé nhẹ dạ.
Ở với nhau được hai ngày trong nhà nghỉ, Tuấn Anh bảo T. rủ thêm chị họ là cô bé tên L. ( cùng bằng tuổi với T.) đến chơi và đi ăn cơm. Khi đã dụ được cùng lúc cả hai “con mồi”, Tuấn Anh cùng với Bằng và Tuấn lên kế hoạch bán hai cô bé về Hà Nội làm gái mại dâm.
Chúng đã gọi điện cho Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, ở Hải Dương) lái xe taxi tìm mối bán hai cô gái. Mạnh đồng ý rồi liên hệ với vợ chồng Thủy và Hoa.
Khi đã tìm được “mối hàng”, Tuấn Anh nói dối hai cô bé sẽ đưa các cô về Hà Nội làm việc cho một quán cà phê. Hai cô bé tin tưởng Tuấn Anh đã lên xe taxi do Mạnh lái cùng hắn về Hà Nội.
Đến Hà Nội, cả bọn đã bán cả hai cho “mối hàng” với giá 1,6 triệu đồng/ cô bé, lấy tiền chia nhau. Riêng lái xe tên Mạnh được nhận 200.000 đồng tiền môi giới, còn 3 triệu đồng nhóm Tuấn Anh "cưa" đều.
Sau khi mua được “món hời”, vợ chồng Thủy giao hai cô bé cho Đặng Thị Tâm (29 tuổi) và Dương Đình Anh (30 tuổi) chở về "động mại dâm", bắt các cô tiếp khách. Hàng ngày hai cô bé mới lớn bị ép tiếp 4-5 lượt khách. Chỉ cần các cô có thái độ chống đối sẽ bị đe dọa, đánh đập. Để không cho các cô trốn chạy, mỗi lần đi khách, T. và L. đều bị chủ chứa áp tải.
Trong một lần bị áp tải đi tiếp khách, T. may mắn trốn được đã đến công an tố cáo hành vi buôn người của nhóm Tuấn Anh. Sau đó cả bốn tên buôn người bị bắt giữ gồm Mạnh, Tuấn Anh, Tuấn và Bằng.
Ngày 26/1/2010, Tuấn Anh, Mạnh, Bằng, Tuấn bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội Mua bán trẻ em. Riêng Tuấn Anh, ngoài bị truy tố cùng các bị cáo khác về tội "Mua bán trẻ em" còn phải đối diện với án phạt vì tội "Giao cấu với trẻ em". Tuấn Anh đã phải nhận 4 năm tội "Giao cấu với trẻ em", 14 năm tội "Mua bán trẻ em", tổng hợp là 18 năm. Mạnh nhận 14 năm, Bằng 12 năm, Tuấn 15 năm cùng tội "Mua bán trẻ em".
Còn vợ chồng Thủy bỏ trốn, đến ngày 25/8/2010, thì ra cơ quan đầu thú. Thủy bị bắt tạm giam còn Hoa do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Trước vành móng ngựa, cặp vợ chồng này cho rằng không "kiếm chác" được gì từ vụ mua bán trên. Dù vậy Thủy vẫn phải nhận mức án 11 năm tù, còn Thủy phải nhận 10 năm tù giam cùng về tội "Mua bán trẻ em".
T.Nhung
