![]() |
"Tôi sẽ nói rằng trong khoảng 20 năm tới, không có gì ngạc nhiên, đặc biệt là dựa trên một số sáng kiến của các công ty như Medtronic và một số công ty khác trong lĩnh vực này, khi mọi người lúc ấy sẵn sàng để cấy chip trong cơ thể mình", Chủ tịch Steven LeBoeuf của công ty Valencell chia sẻ với trang CNBC vào hôm nay.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nhân loại còn xa mới tới được cái đích đó: "Còn một chặng đường dài cần phải đi trước khi chúng ta nhìn thấy những con chip nằm trong cơ thể con người với quy mô lớn".
Nhiều bài kiểm tra chính xác vẫn cần được tiến hành và chúng ta phải đảm bảo rằng các cơ chế tự vệ sẽ không tấn công con chip khi nó nằm bên trong cơ thể, ông LeBoeuf nói với CNBC bên lề Triển lãm Điện tử tiêu dùng Châu Á tại Thượng Hải.
"Một trong những điều đang giới thiệu tại CES châu Á được xây dựng xung quanh những thứ mà chúng tôi nổi tiếng nhất: công nghệ cốt lõi của chúng tôi, đó là cách chúng tôi lấy tín hiệu quang học, loại bỏ tiếng nhiễu và cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về mạch máu", LeBoeuf nói.
Công nghệ sinh học hàng đầu của Valencell cho phép theo dõi nhịp tim thông qua các thiết bị như tai nghe và thậm chí cả điện thoại di động. Để theo dõi tim thì tai chính xác hơn cổ tay, đặc biệt là trong phòng tập thể dục và trong các hoạt động tập luyện cường độ cao, LeBoeuf nhận định.
Khi được hỏi liệu kính áp tròng có thể là một loại thiết bị sinh trắc học trong tương lai hay không, ông LeBoeuf nói: "Điều quan trọng là mọi người phải biết ... rằng hiện nay có rất nhiều tuyên bố về việc theo dõi glucose không xâm lấn [không cần chọc thiết bị vào cơ thể bệnh nhân - PV] và tôi muốn nói với bạn, giống như ví dụ về kính áp tròng, tôi xin nói rằng, những công nghệ này chưa gần với thực tế".