

Mặc dù vậy, ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh Toán (NHNN) cho biết, số lượng người dân có tài khoản ngân hàng thực tế chỉ rơi vào khoảng 20% dân số cả nước, vì tại các khu vực thành phố, một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều loại thẻ và nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Việc nâng tỷ lệ người dân sở hữu tài khoản ngân hàng lên gấp đôi (35-40%) vào năm 2015, theo mục tiêu của Đề án đẩy mạnh Thanh toán không dùng Tiền mặt tại VN do Thủ tướng phê duyết, sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực từ cả phía NHNN cũng như các NH thương mại.
Chia sẻ với Báo giới tại lễ Họp báo công bố “Hội thảo- Triển lãm Banking Việt Nam 2012”, ông Tiên cũng cho biết, một trọng tâm khác của Đề án là đẩy mạnh thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS), phấn đấu đến năm 2015 toàn thị trường sẽ có khoảng 250.000 máy POS được lắp đặt. Hiện tại, con số này mới chỉ dừng ở mức khá khiêm tốn là 70.000 máy.

Liên quan đến lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip tại Việt Nam, ông Tiên cho hay trong số 42 triệu thẻ đã phát hành thì thẻ từ vẫn chiếm đại đa số. Trên thực tế, vấn đề chuyển đổi thẻ đã được đề xuất ngay khi số lượng thẻ phát hành chỉ mới ở mức 17-20 triệu thẻ, bởi khi ấy quy mô thị trường còn nhỏ. “Để chuyển đổi thì các ngân hàng phải chuyển cùng lúc ba yếu tố là thẻ, các thiết bị đọc (như máy ATM, POS) và phần mềm đi kèm. Do đó, thị trường càng lớn thì việc chuyển đổi càng khó hơn, càng tốn kém hơn. Càng chậm triển khai thì thách thức càng lớn”. Mặc dù vậy, vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định, NHNN không ép buộc mà vẫn để cho các ngân hàng thương mại tự quyết định thời điểm triển khai, tùy thuộc năng lực của mình.
Hội thảo – Triển lãm Banking 2012 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/5 tại Hà Nội, tập trung vào những vấn đề nóng của ngành Ngân hàng như “Quản trị ngân hàng & Quản lý rủi ro”, “Thanh toàn không dùng tiền mặt”, “Phát triển kênh dịch vụ và các ứng dụng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng”, “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ Ngân hàng”...
Trọng Cầm