Ngày 29/4, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ vụ nhóm khoảng 200 người buôn lậu tấn công làm 1 Đại uý Công an và 4 cán bộ, chiến sĩ biên phòng bị thương.

{keywords}
Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm, động viên Đại úy Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Văn Vũ/Cổng thông tin Bộ Công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h40 sáng 28/4, tổ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới TP Hà Tiên, phát hiện khoảng 200 đối tượng vận chuyển nhiều bao thuốc lá lậu, từ hướng Campuchia vào biên giới nước ta.

Tổ trực báo với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Sau đó, 40 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Kiên Giang) được điều động đến ngăn chặn.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: báo Biên phòng


Lực lượng chức năng đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo, nhưng các đối tượng vẫn hung hăng xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Sau hơn 20 phút chống đỡ, thuyết phục, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng là Chau Ha (29 tuổi), Tăng Quang Ni (18 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) và 2.500 bao thuốc lá.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng còn lại rất đã manh động xông vào dùng gậy đánh và cướp lại 2.000 bao thuốc lá rồi chạy về hướng Campuchia.

Vụ việc làm Đại ý Phạm Anh Tuấn, Phó đại đội trưởng, Đại đội 1 (Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Kiên Giang) và 4 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bị thương.

Hai chiến sĩ công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương

Hai chiến sĩ công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương

Nam thanh niên chở thuốc lá lậu được cho là tự té ngã, chấn thương và sau đó tử vong. Một nhóm người vây đánh hai công an truy đuổi nam thanh niên nói trên trọng thương.

T.Chí