VNPT hiện có số lượng thuê bao dịch vụ ADSL lớn nhất. Ảnh: Thanh Hải

2007: Di động và Internet băng rộng tăng trưởng siêu tốc

ICTnews - 200% là tốc độ tăng trưởng ấn tượng của cả thị trường di động và Internet băng rộng Việt Nam trong năm 2007, đưa Việt Nam trở thành tiêu điểm về tốc độ phát triển thuê bao điện thoại và Internet trên thế giới.

Di động và Internet băng rộng tăng trưởng 200%

Tiếp nối chuỗi bùng nổ thuê bao của các năm trước, năm 2007 hai dịch vụ di động và Internet băng rộng đã có mức tăng trưởng đầy ấn tượng. Nếu như năm 2006, các mạng di động Việt Nam phát triển được khoảng 7 triệu thuê bao mới thì năm 2007 con số này khoảng 14 triệu thuê bao. Tuy nhiên, nếu tính cả số thuê bao ảo thì con số mà các mạng di động này phát triển được còn cao hơn rất nhiều. Mặc dù năm 2007, thị trường chính thức có thêm HT Mobile, nhưng nhà khai thác này không gây được “cơn sóng gió” trên thị trường thông tin di động. Số thuê bao phát triển mới này vẫn chủ yếu do 3 mạng GSM là MobiFone, Viettel và Vinaphone chiếm giữ. Trong báo cáo của Bộ TT&TT đưa ra số liệu hiện Việt Nam đạt 44 triệu máy, thuê bao di động chiếm 75,5%, mật độ điện thoại là 52 máy/100 dân.

Cùng với sự tăng tăng trưởng đầy ấn tượng của dịch vụ di động, Internet băng rộng cũng có mức tăng trưởng gây ấn tượng mạnh. Nếu như năm 2006, Việt Nam có khoảng hơn 500.000 thuê bao ADSL thì đến năm 2007 con số này là hơn 1,2 triệu thuê bao. Trong đó, VNPT vẫn là nhà cung cấp dịch vụ ADSL có số thuê bao lớn nhất với khoảng 670.000 thuê bao, đứng thứ hai là FPT với khoảng hơn 300.000 thuê bao, đứng thứ 3 là Viettel với khoảng 250.000 thuê bao. Tuy nhiên, thị trường dịch vụ ADSL vẫn chỉ là “cuộc chơi tay 3” của VNPT, FPT và Viettel với 98% thị phần dịch vụ ADSL nằm trong tay 3 nhà khai thác này, 2% còn lại chia cho NetNam, SPT và EVN Telecom. Hiện trên toàn quốc có trên 5 triệu thuê bao Internet qui đổi, với 17,87 triệu người sử dụng, đạt mật độ 21,24%. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết, hiện nhiều mạng di động đã phủ sóng GPRS toàn quốc, vì vậy nơi nào có điện thoại thì nơi đó có thể truy cập Internet dễ dàng. Nếu tính cả số thuê bao điện thoại sử dụng Internet, thì số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam còn cao hơn rất nhiều con số công bố hiện nay.

Di động giảm cước, ADSL tăng khuyến mãi

Nếu như năm 2006, thị trường chứng kiến cuộc đua giảm cước dịch vụ ADSL, thì năm 2007 chỉ là các cuộc chạy đua khuyến mãi lắp đặt và modem. Trong khi các nhà cung cấp dịch vụ ADSL trầm lắng cuộc đua giảm cước, thì các mạng di động đã gây sốc trong cuộc đua giảm cước di động. Viettel tuyên bố giảm trung bình 15% cước di động từ ngày 1/12/2007, kéo theo hàng loạt các mạng di động GSM khác cũng ráo riết giảm cước theo với mức độ còn lớn hơn so với Viettel. Lần đầu tiên trong lịch sử, VNPT đề xuất khẩn cấp một phương án giảm cước di động cho Vinaphone và MobiFone với mức giảm cực lớn (trung bình là 25%) và giảm nhiều hơn cả Viettel (trước đây luôn giảm ít hơn Viettel và việc giảm thường khá chậm). Tuy nhiên, ngày 13/12/2007, Bộ TT&TT đã ra quyết định, chỉ cho phép VNPT giảm trung bình 20% cước. Nhưng đây cũng đã là mức giảm lịch sử của doanh nghiệp này từ trước tới nay. Sự kiện giảm cước này cũng báo hiệu sự bùng nổ mới của thị trường thông tin di động trong năm 2008 bởi khả năng phát triển thuê bao của các mạng di động sẽ mạnh hơn trước rất nhiều do cước di động đã ở mức rất thấp.

Di động “lấn sân” cố định

Cũng như những năm trước, dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến vẫn tiếp tục trầm lắng. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất là VNPT cũng chỉ đặt ra mục tiêu phát triển hơn 1 triệu thuê bao cố định trong năm 2007. Tính đến hết năm 2007, Việt Nam mới chỉ có khoảng hơn 9 triệu thuê bao cố định. Các nhà khai thác lý giải rằng sở dĩ việc phát triển điện thoại cố định này không mạnh bởi việc đầu tư phát triển rất lớn, nhưng việc thu hồi vốn lại khó khăn. Mới đây, FPT Telecom tuyên bố sẽ chính thức bước vào thị trường điện thoại cố định hữu tuyến này vào cuối năm 2007. Thế nhưng cho đến thời điểm này, phía FPT Telecom vẫn án binh bất động và chưa thông tin gì về thời điểm cung cấp dịch vụ.  

Trong khi dịch vụ cố định hữu tuyến được ví như “chiếc bánh không còn vị ngọt” thì một hướng đi mới cho dịch vụ này là các mạng di động quyết định sử dụng hạ tầng của mình để cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định. Ngày 31/5/2007, VNPT chính thức khai trương dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định với tên gọi GPhone. Dịch vụ này sẽ được triển khai trên nền của mạng di động Vinaphone, nhưng sẽ do các Bưu điện tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác. Ngày 20/7/2007, Viettel cũng tuyên bố cung cấp dịch vụ cố định không dây HomePhone chạy trên nền mạng di động Viettel Mobile. Người “mở đường” cho dịch vụ này là EVN Telecom cũng tuyên bố có khoảng 2 triệu thuê bao điện thoại cố định không dây E-Com và đang là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây lớn nhất. Mặc dù thị trường dịch vụ vô tuyến cố định không dây sẽ có tới 3 nhà cung cấp dịch vụ, nhưng phía EVN Telecom tỏ vẻ lạc quan về ưu thế cạnh tranh của mình. EVN Telecom phân tích, nếu so với dịch vụ dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, việc triển khai dịch vụ vô tuyến cố định không dây có thể tiết kiệm đến 90% chi phí đầu tư và 92% về thời gian triển khai và cung cấp dịch vụ. Vì vậy, trong thời gian gần đây, dịch vụ này luôn có mức tăng trưởng rất mạnh và cao hơn khoảng 12% so với dịch vụ điện thoại cố định truyền thống.

Như vậy, dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định không dây đang được xem là giải pháp thay thế hữu ích và hiệu quả khi mà việc triển khai điện thoại cố định xuống các vùng nông thôn vốn đang gặp khó khăn. Giới phân tích cho rằng, năm 2008, dịch vụ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi mà các mạng động tăng cường hơn nữa vùng phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa.

Thái Khang

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 104