![]() |
Đại gia Internet Google sẽ "nhảy" vào lĩnh vực di động bằng hệ điều hành Android |
ICTnews - Trong năm 2007, Apple và Google cùng đào xới mảnh đất hệ điều hành di động. Những thay đổi to lớn đang nhăm nhe diễn ra trong ngành công nghiệp không dây này...
2007 có thể được gọi là năm của hệ điều hành (HĐH) di động. Kể từ khi Microsoft bước vào lãnh địa này cách đây khoảng 5 năm, ngành công nghiệp HĐH điện thoại thông minh gần như đã ổn định. Symbian, Linux, Research in Motion và Windows Mobile tạo ra những “thành lũy” vững chắc bao bọc ngành phần mềm điện thoại thông minh, mỗi tên tuổi gặt hái những thành công nhất định.
Tuy nhiên trong năm 2007, Apple đã giới thiệu iPhone, “con dế” chạy phần mềm riêng của nó (HĐH Apple OSX). Google tuyên bố sang năm 2008 HĐH di động Android của hãng cũng sẽ xuất xưởng.
Sự gia nhập của 2 HĐH mới từ 2 nhãn hiệu nổi tiếng đã làm xáo trộn kế hoạch kinh doanh của một số hãng dịch vụ di động, kiến một số người dùng đau đầu, mang đến những thách thức to lớn cho các nhà phát triển ứng dụng và báo hiệu những thay đổi lớn trong ngành công nghiệp di động.
Hiện nay điện thoại thông minh chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng doanh số ĐTDĐ. Năm 2006, chỉ 8% điện thoại bán ra là điện thoại thông minh, theo nhà phân tích Chris Hazelton của IDC. Sang năm 2008, con số đó có tăng lên song cũng chỉ ở mức hai chữ số thấp.
“Miếng bánh” di động sẽ được “chia chác” như thế nào? Ngành di động đang hy vọng vào những khách hàng hiện có, đây là lớp người chủ yếu nằm ở các nước phát triển. Họ sẽ muốn chuyển đổi dế, dùng loại điện thoại thông minh nhiều tính năng hơn.
Nhà cung cấp dịch vụ phải thay đổi
Ngoài ra, các hãng dịch vụ di động cũng hé lộ sự thay đổi, cho phép các công ty ngoài cung cấp máy và dịch vụ cho khách hàng của họ, mở những cơ hội mới cho các công ty phát triển phần mềm, phần cứng và dịch vụ Web.
Gần đây, 2 đại gia di động Mỹ là Verizon và AT&T đã có những tuyên bố chắc nịch rằng họ sẽ mở cửa mạng lưới cho nhiều loại thiết bị. Trước xu hướng người dùng có thể lựa chọn đa dạng thiết bị hơn, tuyên bố của Verizon như muốn nói: “OK, chúng tôi sẽ chiều theo những gì bạn muốn, nhưng hãy cẩn thận với những ước muốn này. Nếu gặp rắc rối, đừng gọi chúng tôi”, Hazelton nói. Verizon không hứa hỗ trợ kỹ thuật cho những máy đầu cuối chạy trên mạng của họ.
Tuy vậy, vẫn còn lâu người dùng di động mới có thể dùng iPhone và các loại máy Android với các mạng. “Người dùng sẽ cần một loạt thử nghiệm nữa”, Scott Horn, giám đốc kinh doanh di động của Microsoft nói. Bởi họ sẽ phải tìm hiểu xem liệu phần mềm mới có hỗ trợ những tính năng và dịch vụ mà họ muốn hay không.
Nở rộ các hãng cung cấp dịch vụ nội dung
Cùng lúc đó, các hãng di động bắt đầu mở rộng dịch vụ. Xu hướng này đã bắt đầu ở châu Âu, nơi các hãng dịch vụ như Vodafone nói phần lớn doanh thu dữ liệu trực tuyến của họ đến từ những dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Xu hướng này chỉ mới bắt đầu ở Mỹ.
Cho phép người dùng truy cập đến các dịch vụ Web sẽ liên quan đến phần mềm trên máy. Microsoft nói rằng một số nhà sản xuất máy và hãng dịch vụ đều thích Windows Mobile bởi nó hỗ trợ các dịch vụ của Microsoft như Live IM và Hotmail. Google cũng đang nhắm tới một loạt dịch vụ dành cho người dùng di động mà hãng hy vọng sẽ kiếm bộn tiền từ quảng cáo. Còn Apple cũng hiện rõ ý định khi liên kết iPhone với phần mềm của iTunes.
Tất cả những thay đổi này đặt ra thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ di động. Một số hãng từng nói họ chỉ muốn hỗ trợ một vài HĐH, bởi hỗ trợ nhiều sẽ phải tăng chi phí đào tạo và những phí liên quan.
Sự xuất hiện của nhiều HĐH mới cũng có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển ứng dụng. Họ sẽ không tập trung vào 1 HĐH, sự đa dạng khiến lựa chọn khó khăn hơn. Hiện nay tại Mỹ, BlackBerry và Windows Mobile có số lượng nhà phát triển lớn nhất.
Các HĐH mới cũng cần nỗ lực thu hút nhà phát triển. Bởi các nhà phát triển sẽ đặt cược vào những phần mềm sinh lợi nhiều nhất. “Luôn luôn là như vậy. Thị trường nào béo bở nhất cho tài năng của họ và thị trường nào có chi phí thấp nhất để họ nhảy vào? Trong nhiều trường hợp, đó là một quyết định mang tính kinh tế của các nhà phát triển”, Horn nói.
Huyền Thương
Theo Infoworld
- Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 104
