2008 - Bùng nổ hay chỉ khởi sắc?
Khép lại 2007 với nhiều dư âm và dự báo, 2008 đang mở ra nhiều hứa hẹn tăng trưởng và phát triển ở nhiều lĩnh vực của CNTT và Truyền thông.
Khó có thể nói chắc chắn về một sự đột phá nào đó sẽ xuất hiện trong năm 2008, nhưng tăng trưởng đều đặn, đạt và vượt mục tiêu là điều không quá tầm tay. Vài nét phác thảo về bức tranh 2008 từ các phóng viên chuyên trách CNTT ở nhiều cơ quan báo chí sau đây hy vọng sẽ giúp các bạn có được những hình dung nhất định về bức tranh CNTT 2008.
Nóng bỏng thị trường!
Nếu nói đến thị trường CNTT - viễn thông 2008 thì điều đầu tiên phải nhắc đến là giá cước di động. Trong khi giá cả tiêu dùng chung đang tăng chóng mặt, thì những ngày cuối năm 2007, dư luận lại một lần nữa chấn động bởi đợt giảm giá cước mới của các nhà khai thác đứng đầu là MobiFone, VinaPhone và Viettel. Lại là "giảm chưa từng có", là "kỷ lục" với hai con số 15% và 20%, nhưng lần giảm cước này được đặc biệt chú ý bởi nó không chỉ là sự đi ngược quy luật tăng giá chung mà còn là dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh giành giật thị trường vẫn tiếp tục nóng bỏng.
Cộng với việc lần đầu tiên công khai kết quả đo kiểm chất lượng sóng di động trong đó các mạng GSM chiếm ưu thế so với CDMA, cuộc đua tam mã của 3 nhà cung cấp GSM lại như hổ mọc thêm cánh. Thêm yếu tố "ngấp nghé" của các doanh nghiệp "ngoại" vào thị trường viễn thông Việt Nam, dự báo 2008 sẽ là một năm tiếp tục giảm, tất cả các loại cước. Nói như bà Thu Hiền, Phóng viên tạp chí PC World, sang năm 2008 người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc giảm giá cước cũng như việc nâng cao chất lượng dịch vụ".
Tương tự như vậy ở thị trường ADSL. Sau thông tin bất ngờ về sự thua thiệt trong chất lượng băng thông của VDC so với Viettel và FPT, cuộc chạy đua đảm bảo cả chất lượng và số lượng của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tiếp tục khiến người tiêu dùng được hưởng lợi hơn bao giờ hết. Cả về giá và chất lượng. Sau sự kiện "lần đầu tiên công khai chất lượng của các mạng di động và các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet, với kết quả cho thấy khoảng cách giữa lời nói của các nhà cung cấp dịch vụ với chất lượng thực tế xa như thế nào" các doanh nghiệp đã được đánh động thêm một lần nữa về việc "đã đến lúc cần phải nâng cao hơn nữa sự tôn trọng khách hàng" (ông Đặng Kim Long, Phóng viên báo Bưu điện)
Trên thị trường máy tính, linh kiện và thiết bị điện tử khác, 2008 sẽ là năm chứng kiến sự tiếm ngôi của xu hướng chuộng hình thức hơn nội dung. Qua rồi cái thời máy tính chỉ cần cấu hình tốt là đủ. PC bây giờ không chỉ cấu hình cao mà còn phải thời trang và hướng tới đối tượng cụ thể. Xu thế dùng laptop thay cho máy để bàn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, lấn lướt hơn khi mà giá cả của máy tính xách tay cũng ngày càng rẻ hơn và mẫu mã chủng loại cũng ngày càng đa dạng hơn.
Sự hồi sinh...
Thứ được coi là "cũ mà không cũ" đầu tiên phải nói đến là sự hồi sinh được dự báo của thương mại điện tử trong năm 2008. Nếu như ở các năm trước, Thương mại điện tử thường bị coi là nút thắt cổ chai bởi hàng loạt các yếu tố như môi trường pháp lý, ý thức của người dân cũng như hạ tầng của các doanh nghiệp chưa thể đáp ứng thì năm 2007 đã mở nút cho hàng loạt nút thắt ấy.
Từ việc ban hành và đưa vào cuộc sống hàng loạt luật và nghị định về thương mại điện tử, chữ ký số, đến cuộc chạy đua công nghệ giữa các ngân hàng cho đến sự xuất hiện của hàng loạt công ty kinh doanh trực tuyến mới như VinaPay, VietPay, PayNet với các dịch vụ hấp dẫn như ePOS, iTICK, mPAY, Mr.Top up... thương mại điện tử đang báo hiệu sự trở lại ngoạn mục trong năm 2008. Thanh toán phi tiền mặt được ghi nhận sẽ tăng trong năm tới với sự bắt tay của hai hệ thống thanh toán Banknet và Smartlink, sự kiện mà theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Lưu, Phụ trách chương trình Cuộc sống số, sẽ "cho phép đa số người dùng thẻ tín dụng có thể sử dụng thẻ thuận tiện ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam".
Trong khi đó, WiMax một trong những công nghệ mới nhất hiện nay hiện đang được triển khai thử nghiệm trên thế giới và đã được triển khai thử nghiệm bước đầu ở Việt Nam trong 2 năm qua hứa hẹn sẽ bắt đầu khởi sắc. Căn cứ vào sự phổ biến và thành công có thực trước đó của wifi, sự tăng trưởng ngày càng lớn thị phần của các thiết bị dùng wiless khác và những ưu thế không thể phủ nhận, WiMax đang được kỳ vọng khá nhiều. Và cũng được bà Hiền dự báo sẽ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên theo phân tích của nhiều chuyên gia, do độ vênh về chuẩn thiết bị dành cho WiMax của VN với thế giới, do giá cả của thiết bị đầu cuối so với thu nhập bình quân và do sự hạn chế về tần số sóng dành cho WiMax, chưa chắc, WiMax đã có được thành công như ý muốn tại thị trường Việt Nam.
Cũng gây tranh cãi tương tự về tương lai của mình là Web 2.0. Trong khi không ít báo cho rằng sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của Web 2.0 có thể coi là một sự kiện nổi bật nhất của năm 2007 và dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2008, trong khi nhiều doanh nghiệp đang coi Web 2.0 là cứu cánh thì ngược lại, một số ý kiến lại đưa ra dự báo về cái chết của Web 2.0. Theo cảnh báo của bà Đoàn Ngọc Thu, Phó Chủ nhiệm CLB nhà báo CNTT, thì "đầu năm nay, một nhà nghiên cứu của Anh đã đưa ra dự báo về cái chết của web 2.0" và "tôi nghĩ đó là cái mà các nhà doanh nghiệp nên để ý lưu tâm" bởi vì theo bà Thu, "cho đến cuối năm 2007 vẫn có rất nhiều doanh nghiệp, thạm chí là rất lớn coi web 2.0 là cứu cánh".
...Và sức bật...
3G không phải là một thứ quá mới mẻ ở Việt Nam. Cách đây vài năm nó đã được nhắc tới và được dự báo sẽ phát triển mạnh song trên thực tế vẫn chưa đạt được tốc độ như ý. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều phóng viên và chuyên gia CNTT, 3G của 2008 sẽ có nhiều khởi sắc.
Hiện Việt Nam có 6 nhà khai thác dịch vụ ĐTDĐ, trên lý thuyết họ đều có thể triển khai 3G, nhưng tương lai rõ rệt nhất lại thuộc về S-Fone, EVN Telecom và Hanoi Telecom vì cả 3 tên tuổi này đều cung cấp dịch vụ trên nền tảng CDMA 2000. S-Fone và EVN Telecom còn đi một bước xa hơn là họ đã công bố rộng rãi việc thử nghiệm thành công CDMA2000 1xEV-DO (bước cuối cùng để triển khai 3G). Không ngoa khi nói rằng, 3G đã sẵn sàng và đang chờ 2008 để bứt phá.
Một bứt phá khác được kỳ vọng là ở Công nghiệp nội dung số. Công nghiệp nội dung số 2008 cũng được dự báo sẽ là một năm tăng trưởng mạnh với nhiều dấu ấn. Bỏ qua những yếu tố vốn khó tránh khỏi trong quá trình phát triển như câu chuyện web đen hay blog bẩn trong thời gian qua, có thể nói công nghiệp nội dung số 2007 đã phát triển khá ấn tượng và sẽ tạo đà vững chắc cho những bứt phá trong năm 2008. Từ sự bùng nổ của tin nhắn SMS, các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến, nhật ký điện tử đến sự phồn thịnh bước đầu của ngành công nghiệp nội dung... tất cả đều đang cho thấy một ngành công nghiệp nhiều tiềm năng và hứa hẹn nhiều bứt phá trong năm 2008.
Blog - lĩnh vực gây nhiều tranh cãi trong năm qua sẽ được quyết định số phận trong năm 2008. Quản lý hay không quản lý và quản lý thì quản lý thế nào, đó cũng là câu hỏi mà nhiều người, nhất là các blogger quan tâm. Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Hiền, blog giống như "một xã hội ảo thu nhỏ. Nếu xét về hai cái mặt tốt và xấu, rõ ràng là chúng ta phải hướng tới một biện pháp để kiểm soát". Nhưng kiểm soát thế nào, cách nào kiểm soát thì theo bà, các nhà quản lý nên "trưng cầu dân ý".
Bước đi của Tất yếu...
- Điều tất yếu đầu tiên là sự phát triển của chính phủ điện tử. Sau sự cố đáng tiếc 112, nhiều đề án tin học hoá bắt đầu được dư luận quan tâm nhiều hơn, sát sao hơn. Trong khi những dự đang được đánh giá cao khác như 191 lại có đà để tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Khác với suy nghĩ của nhiều người, 112 dừng lại nghĩa là công cuộc tin học hoá hành chính nhà nước chững lại. Trái lại, 112 đã để lại những bài học sâu sắc về quản lý và điều hành, tạo tiền đề cho những đề án thành công khác sau này. Và 2008, với việc Bộ giáo dục lựa chọn là năm CNTT, việc Phó Thủ tướng trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, với những điều kiện thiên thời địa lợi của môi trường tăng trưởng CNTT trong nước, Chính phủ điện tử phát triển thực chất và đi vào chiều sâu là một điều tất yếu.
Một điều tất yếu khác xuất phát từ nhu cầu của sự phát triển là sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ mang tính bước ngoặt của dịch vụ đào tạo CNTT, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nhân lực phần mềm. Thị trường thế giới đang khát, nhân lực trong nước có đủ yếu tố để đáp ứng, sự phát triển của thị trường nhân lực tạo đà cho sự phát triển của công nghiệp phần mềm - đó là những yếu tố tiên quyết khiến cho lĩnh vực đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực phần mềm sẽ có được những ưu ái đặc biệt để bứt phá trong năm tới.
Nói như ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký Hiệp hội phần mềm Việt Nam Vinasa, "việc VN trở thành cường quốc nhan lực phần mềm thế giới không chỉ là một ước mơ mà thực sự là một khả năng hoàn toàn trong tầm tay nếu chúng ta có một giải pháp quyết liệt, tổng thể, huy động cả từ khu vực nhà nước và khu vực nhân dân thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực".
Sẽ còn rất nhiều sự phát triển và tăng trưởng tất yếu. Sẽ còn không ít những bứt phá, đi lên. Tuy nhiên, trong một thời lượng ngắn ngủi, chúng tôi chỉ có thể phác thảo những nét chung nhất của bức tranh CNTT 2008 với một dự báo chung: Sẽ không có nhiều đột phá ấn tượng, sẽ không có những cú nhảy ngoạn mục nhưng chắc chắn bức tranh CNTT 2008 sẽ không thể ảm đạm. Tươi sáng với nhiều mảng màu trung tính, CNTT 2008 sẽ là một năm khởi sắc...
Theo Quỳnh Ngọc/VTV