![]() |
| Bắc Mỹ và Tây Âu rất ưa chuộng ứng dụng tìm đường |
Nhờ ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vào điện thoại mà thị trường dịch vụ định vị toàn cầu (LBS) trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Gartner, lượng người tham gia thị trường này sẽ tăng lên gấp đôi trong năm 2009.
Mặc dù lượng tiêu thụ thiết bị di động giảm 4%, hãng Gartner vẫn dự đoán thị trường dịch vụ định vị toàn cầu sẽ tăng từ 41 triệu người vào năm 2008 lên 95,7 triệu người dùng vào năm 2009. Doanh thu vì thế cũng sẽ tăng lên từ 998,3 triệu USD năm 2008 lên 2,2 tỉ USD năm 2009.
Tuy nhiên, theo Annette Zimmermann, nhà phân tích hàng đầu tại Gartner, thành công của dịch vụ này không chỉ dựa vào công nghệ GPS mà còn nhờ vào một số yếu tố khác như giá thành công nghệ giảm trong khi chất lượng công nghệ lại tăng lên, đồng thời các ứng dụng công nghệ định vị khá hấp dẫn người tiêu dùng. Nói dễ hiểu hơn, giá của một chiếc smartphone rẻ hơn dẫn đến việc sử dụng di động trở nên phổ biến, từ đó có khá nhiều ứng dụng hay ho ra đời nhằm phục vụ cho chiếc điện thoại này.
Có tới hơn nửa tá ứng dụng liên quan đến dịch vụ định vị toàn cầu, từ ứng dụng xem bản đồ, tìm bạn, tới ứng dụng thông báo lịch chiếu phim hay đưa tin tức địa phương.
Năm 2009 và những năm tiếp theo, không chỉ những tín đồ của iPhone mới đam mê công nghệ định vị mà nhiều hãng di động smartphone khác cũng tham gia vào cuộc chơi này. Ví dụ sự ra mắt 18 chiếc di động Android vào cuối năm nay; dịch vụ di động MyPhone của Microsoft với chức năng lưu trữ dữ liệu trên điện thoại; kho ứng dụng App World của Blackberry dù mới ra đời 3 tháng đã tăng gấp đôi số lượng ứng dụng hay dịch vụ cung cấp ứng dụng trực tuyến Ovi Store của Nokia với kho chứa gần 200.000 ứng dụng. Việc gia tăng các kho ứng dụng vừa đề cập ở trên sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thị trường dịch vụ định vị toàn cầu trong tương lai gần.
Sự thịnh hành của công nghệ này vẫn còn khá non trẻ. Từ 12 đến 18 tháng tới, Gartner dự đoán sẽ còn nhiều ứng dụng hấp dẫn ra đời trong đó có ứng dụng định vị kỹ thuật số hay dịch vụ tìm kiếm kết quả hiện lên dưới dạng danh mục. Và tất nhiên chúng ta sẽ đợi để được đọc báo giấy địa phương qua di động.
Tuy nhiên, các ứng dụng có phổ biến hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào khu vực địa lý. Ví dụ, tại Bắc Mỹ, ứng dụng dẫn đường để về nhà một cách an toàn rất được ưa chuộng. Tại Tây Âu, dịch vụ dẫn đường cũng được sử dụng nhiều nhất, tiếp đến là ứng dụng tìm kiếm địa điểm và tìm kiếm bạn bè; tuy nhiên, người dân không mấy am hiểu về ứng dụng bảo vệ cá nhân. Vì vậy, sở thích và khu vực địa lý sẽ là những nhân tố tác động nhiều nhất tới sự năng động của thị trường dịch vụ định vị toàn cầu.
Chúng ta vẫn hơi ngạc nhiên khi Facebook vẫn chưa kết hợp dịch vụ này với ứng dụng di động của họ mà mới chỉ có một số trang mạng xã hội nhỏ hơn như Brightkite, Loopt hay Foursquare sử dụng. Có thể năm nay chưa phải thời điểm thích hợp để họ làm việc ấy, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ được chạm tới những ứng dụng không thể tưởng tượng nổi.
Theo NewYorkTimes
