Ngày 22/1/2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 qua cầu truyền hình với 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Trong năm 2013, Học viện đã tổ chức tốt, an toàn các kỳ thi tuyển sinh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2013 với tổng số 4.983 học viên và sinh viên mới nhập học. Trong đó, riêng với hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, số lượng đăng ký dự thi vào Học viện vẫn đạt trên 8.700 hồ sơ, tăng khoảng 9% so với năm 2012; số thí sinh trúng tuyển là 6.126 và số sinh viên nhập học là 3.507, bằng 106% so với chỉ tiêu được giao và bằng 102,2% so với năm 2012.
Học viện cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Đơn cử như, cùng với việc chính thức áp dụng việc đăng ký môn học trên phần mềm quản lý đào tạo, năm 2013, Học viện đã nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho 100% sinh viên các lớp hệ tín chỉ về các quy chế, quy định, phương pháp đăng ký môn học nhằm đảm bảo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT và khắc phục những hạn chế mà các trường đại học khác đã gặp phải trong quá trình chuyển đổi đào tạo niên chế - tín chỉ. Năm 2013, toàn bộ kế hoạch đào tạo, kết quả học tập và thông tin về kế hoạch cấp, phát văn bằng của Học viện được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường để người học và xã hội tham gia giám sát kế hoạch và chất lượng đào tạo của Học viện.
Đáng chú ý, năm 2013 còn là năm các Viện nghiên cứu của Học viện đã tham gia sâu, rộng hơn vào công tác đào tạo. Đến nay, các Viện đã đảm nhận vai trò như một khoa đào tạo, thể hiện rõ nét và chặt chẽ hơn sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Học viện. Cụ thể, các Viện đã trực tiếp quản lý chuyên môn 2 ngành đào tạo (Marketing và Đa phương tiện), 41 môn học/học phần, tổ chức giảng dạy hơn 7.250 giờ giảng. Gần 220 lượt cán bộ của các Viện đã trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm thực hành, tổ chức hướng dẫn thực tập cho 1.518 sinh viên; hướng dẫn làm luận văn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho trên 500 lượt học viên, sinh viên.
![]() |
Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2013, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cũng chỉ rõ: “Ngành CNTT-TT trong năm 2014 và những năm tiếp theo vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, áp lực và yêu cầu xã hội với chất lượng đào tạo của các trường về lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng cao. Hiện nay, lực lượng sinh viên chuyên ngành CNTT-TT ra trường còn chưa hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. Vì vậy, tôi đề nghị Học viện cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 và các năm tiếp theo”.
Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, để nâng cao được chất lượng giáo dục, Học viện cần quan tâm làm tốt 5 nội dung công việc gồm: tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên; không ngừng nghiên cứu, đổi mới giáo trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy để đáp ứng và theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn của thị trường lao động; quan tâm đến việc điều chỉnh lại số lượng, cơ cấu lại các ngành học để bảo đảm làm sao các ngành học Học viện đào tạo ra đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác đào tạo với thực tế sản xuất kinh doanh.
Tính đến cuối tháng 12/2013, về tổ chức bộ máy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 28 đầu mối trực thuộc, trong đó có 3 Viện; 2 Trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn; 13 khoa giảng dạy; 1 khoa Quốc tế và sau Đại học; 9 phòng, ban, trung tâm chức năng giúp việc Giám đốc Học viện và một số phòng, trung tâm chức năng giúp việc cho Phó Giám đốc tại Học viện cơ sở. Về cơ cấu trình độ đội ngũ, Học viện hiện có 826 cán bộ công nhân viên, trong đó có 16 cán bộ giảng viên có học hàm Giáo sư và Phó Giáo sư, đạt tỷ lệ 1,94%; 348 Tiến sĩ và Thạc sĩ, chiếm trên 43,1%; 338 Đại học, chiếm hơn 40,9%. Hơn 70% cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, về quy mô đào tạo, năm 2013 tổng lưu lượng đào tạo của Học viện là trên 25.000 học viên, sinh viên.
