5.jpg
Ảnh minh họa.

Pyramid Research ước tính tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) lượng thuê bao 3G ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 38% từ nay đến năm 2014, với đầy đủ các công nghệ như WCDMA/UMTS, EVDO, HSPA, TD-SCDMA.

Theo hãng nghiên cứu này, số thuê bao 3G ở các thị trường đã phát triển ở Đông Bắc Á đang mất cân đối, với 56% ở Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, số thuê bao 3G còn lại sẽ dịch chuyển đến các thị trường mới nổi do sự kết hợp kịp thời giữa các sáng kiến của chính phủ, các lợi ích về chi phí vận hành và giá bán trung bình của thiết bị đang giảm giúp nâng tỉ lệ sử dụng 3G ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên gần 40% vào năm 2014.

Đến năm 2014, Pyramid dự tính Australia có khoảng 27 triệu thuê bao 3G và chiếm tới khoảng 97% dân số sử dụng. Trung Quốc sẽ có khoảng 461,3 triệu thuê bao 3G, đạt tỷ lệ dân số sử dụng 3G là 42%.