Lấy mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp làm phương châm, tiến hành cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, tạo sự cạnh tranh bình đẳng, Quảng Ninh đã và đang là “địa chỉ vàng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát huy “ngoại lực”

Những năm gần đây, Quảng Ninh trở thành “đất vàng” cho nhà đầu tư thực hiện các “siêu dự án” với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công, nhiều nhà đầu tư đã đến nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư.

Ước cả năm 2015, Quảng Ninh đã cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 97 dự án, với tổng vốn đạt 53.125 tỷ đồng, tăng 24% cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong năm, nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư lớn đã được cấp phép và nhanh chóng triển khai, như các dự án: Cảng hàng không Quảng Ninh (6.759 tỷ đồng), Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (10.062 tỷ đồng), Trụ sở liên cơ quan số 3, số 4 (809,5 tỷ đồng); Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc (1.150 tỷ đồng)...

{keywords}
Ảnh: internet

Hoạt động phát triển doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu tích cực, trong năm 2015 đã có 1.340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 9.931 tỷ đồng, tăng 10% về số doanh nghiệp và tăng 96% về số vốn đăng ký so với năm 2014. Số lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi là 2.004 lượt, tăng 8% cùng kỳ. Số doanh nghiệp gặp khó khăn, ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động là 431 doanh nghiệp (năm 2014 là 310 doanh nghiệp).

Đặc biệt, năm 2015 cũng là năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển trên địa bàn tăng cao nhất từ trước tới nay, dự kiến sẽ đạt con số 51.341 tỷ đồng, tăng 12,5% so năm trước. Trong đó, vốn nhà nước đạt 18.936 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 15.156 tỷ đồng và vốn của các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 17.248 tỷ đồng.

Dự kiến đến năm 2017, khi các dự án hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ tạo sự đổi thay mang tính đột phá về diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông - văn hóa - du lịch… của tỉnh. Điển hình như các dự án: Công viên Đại dương với tổng mức đầu tư trên 7.700 tỷ đồng; Khu hỗn hợp Chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm tại phường Bạch Đằng với mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long có vốn đầu tư 661 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng khách sạn cao cấp Vinpearl Hạ Long có mức đầu tư 1.200 tỷ đồng đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, cao cấp của Hạ Long.

Hướng đi hiệu quả

Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, có được thành công trong việc thu hút đầu tư để phát triển là do từ những năm 2011, Quảng Ninh đã tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng, triển khai hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư như: xây dựng và công bố các quy hoạch chiến lược; chuyên nghiệp hóa phương pháp xúc tiến đầu tư đi đôi với cải cách thủ tục hành chính. Các dự án được Quảng Ninh lựa chọn đều theo hướng quy mô và hiệu quả.

Để thu hút các nhà đầu tư lớn, Quảng Ninh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt như khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, khu công nghiệp Đông Mai, khu công nghiệp Việt Hưng, các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, quốc lộ 18 kết nối Trới - Vũ Oai. Quảng Ninh cũng vận dụng hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng, vận hành các công trình, hạng mục lớn của tỉnh.

Hiện thực hoá cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua, Quảng Ninh nỗ lực xây dựng các cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút nhà đầu tư; mặt khác, tỉnh đã chủ tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp theo định kỳ để trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Quảng Ninh đã thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) với chức năng chính là đầu mối hỗ trợ thông tin, cũng như nắm bắt khó khăn của nhà đầu tư để cùng đồng hành, phối hợp giải quyết.

Thời gian qua, Quảng Ninh cũng dần hoàn thiện và cho đi vào sử dụng các Trung tâm Hành chính công tại tỉnh cũng như tại các địa phương. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các cơ quan của tỉnh đã phối hợp rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) từ 237 ngày làm việc xuống còn 109 ngày làm việc; cắt giảm 64% TTHC về cấp giấy chứng nhận đầu tư. Riêng tại IPA Quảng Ninh đã đưa 100% TTHC của Ban vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh nhằm góp phần minh bạch, công khai TTHC. Nhờ các quy trình về TTHC được rút ngắn, nhiều nhà đầu tư đã có thể triển khai dự án nhanh chóng thuận lợi hơn.

Ngoài việc tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, các cơ quan đầu mối của tỉnh cũng tích cực thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa để thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Việc hút đầu tư được kỳ vọng là động lực để Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xanh bền vững năm 2016, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ...

M.M (tổng hợp)