Sau hai năm cả nước hiện có 14 bệnh viện hạt nhân và 48 bệnh viện vệ tinh tại 38 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đặt mục tiêu cuối năm 2016 sẽ ‘phủ sóng’ bệnh viện vệ tinh trên cả nước.

37,5% số bệnh viện vệ tinh giảm chuyển tuyến

Thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn năm 2013-2020, từ năm 2013 Bộ Y tế đã triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu cụ thể của đề án BVVT là nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám bệnh, chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao được thuận lợi và góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.

Sau 2 năm ngành y tế đã triển khai được 48 bệnh viện vệ tinh thuộc 5 chuyên khoa: tim mạch, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, ung bướu ở 38 tỉnh thành. Các bệnh viện này chính là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương đầu ngành ở Hà Nội và TP.HCM như Việt Đức, Bạch Mai, E, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, K Trung ương, Đa khoa Trung ương Huế; Chợ Rẫy, Chấn thương Chỉnh hình, Nhân dân Gia Định, Từ Dũ, Nhi Đồng 1 và 2...

{keywords}

Với kỹ thuật cao được chuyển giao từ các bệnh viện uy tín, nhiều bệnh viện tuyến cơ sở đã thực hiện tốt các kỹ thuật khó, giúp người bệnh, nhất là người bệnh nghèo được tiếp cận và được sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới.

Điển hình như BV đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công 1 ca ghép thận; sắp tới sẽ thực hiện tiếp 2 ca, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh viện cũng đã thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên khoa sâu như: Chẩn đoán, sàng lọc ung thư sớm, điều trị ung thư bằng phẫu trị, hóa trị, xạ trị...

Hay BV đa khoa Khánh Hòa trước đây chỉ đủ năng lực mổ cho 5 trường hợp bệnh nhân ung thư, sau khi triển khai đề án đã có năng lực thực hiện được 200 ca/năm.

Nhờ chuyển giao nhân lực và công nghệ từ các bệnh viện hạt nhân, tình trạng chuyển tuyến được cải thiện với với 37,5% số bệnh viện vệ tinh đã có tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giảm số bệnh nhân tim mạch chuyển tuyến từ 40% xuống chỉ còn 0,9%; Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã giảm tỷ lệ chuyển viện đối với bệnh nhân chấn thương sọ não từ 3% xuống 2,5%...

Sự giảm tải bệnh nhân cũng taoj điều kiện cho 29/39 bệnh viện tuyến Trung ương cam kết không còn bệnh nhân nằm ghép sau 24 giờ hoặc sau 48 giờ, hoặc sau 72 giờ.

100% tỉnh, thành phố có bệnh viện vệ tinh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện bệnh viện vệ tinh.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 38 tỉnh, thành phố có bệnh viện vệ tinh, vẫn còn 25/63 tỉnh, thành chưa có bệnh viện vệ tinh do không đủ nhân lực, điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Vì vậy mục tiêu phủ sóng bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc đang là thách thức lớn đối với ngành y.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các Sở y tế phải đề xuất bệnh viện vệ tinh của địa phương về chuyên khoa vệ tinh, về danh sách bệnh viện hạt nhân được hợp tác. Các bệnh viện hạt nhân và các bệnh viện vệ tinh phải thống nhất kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Đặc bệt, Bộ Y tế cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện ngoài công lập nhằm đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao cho tuyến dưới.

Bộ Y tế đồng thời đề nghị các địa phương hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện cho các bệnh viện tuyến dưới nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt tăng khả năng điều trị được những ca bệnh khó.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục lựa chọn, bổ sung các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện tuyến cuối có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ thuật cao thuộc Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác có để làm bệnh viện hạt nhân.

D. An (tổng hợp)