Năm 2016, thu hút vốn đầu tư của Quảng Ninh đạt 30.274 tỷ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ. Trong đó, thu hút vốn trong nước đạt 17.793 tỷ đồng, đặc biệt thu hút vốn FDI đạt 567,3 triệu USD, tăng 30,4% cùng kỳ.
Đối với thu hút đầu tư trong nước, Quảng Ninh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án, điều chỉnh 7 dự án, bằng 40% cùng kỳ. Nguyên nhân của việc sụt giảm so là do trong năm 2015 nhiều dự án lớn đã được triển khai trên địa bàn tỉnh
Tuy vậy, năm 2016, Quảng Ninh cũng đã thu hút một số dự án đầu tư trong nước tiêu biểu như: Dự án quần thể Trung tâm hội nghị Khu dịch vụ, Du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực cột 3-8 thành phố Hạ Long.
![]() |
| Một dự án đầu tư đã hoàn thiện ở Hạ Long |
Về thu hút vốn FDI, Quảng Ninh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án và điều chỉnh 8 dự án, tăng 30,4% cùng kỳ. Một số dự án FDI tiêu biểu như: Dự án Đầu tư Nhà máy nhuộm, dệt may tại KCN Texhong Hải Hà (77,41 triệu USD), dự án Nhà máy sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp và các sản phẩm liên quan tại KCN Texhong - Hải Hà (50 triệu USD), dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên (6.940 tỷ đồng).
Chính việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và minh bạch môi trường kinh doanh đã biến Quảng Ninh thành ‘mỏ vàng’ cho các nhà đầu tư.
Ông Trần Như Long, Phó Trưởng ban thường trực Cơ quan Xúc tiến đầu tư của tỉnh (IPA) cho biết, Quảng Ninh đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy hoạch đồng bộ và thống nhất, được các nhà đầu tư hàng đầu thế giới cũng như giới chuyên gia nước ngoài đánh giá cao. Đồng thời , tỉnh luôn tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các thủ tục đầu tư kinh doanh ngày càng được đơn giản hóa và được giải quyết công khai, minh bạch, nhanh chóng.
Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 02 hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp. Đặc biệt, “Chương trình Cafe doanh nhân” được triển khai đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho trên 1.100 doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài và hợp tác với các tổ chức quốc tế để quảng bá, xúc tiến đầu tư không ngừng được cải thiện. Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn đi công tác, kết hợp với hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tại thị trường Malaysia, Singapore, Đài Loan.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp như Thành lập tổ tư vấn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ đạo xây dựng các chính sách về: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
D.Minh