Các thiết bị di động nói chung và smartphone nói riêng của năm 2018, ít nhất là sau Quý II, nhiều khả năng sẽ đều sở hữu một đặc điểm thiết kế chung: Tích hợp on-board một con chip Trí tuệ nhân tạo.

Theo lời giáo sư Yoo Hoi-jun thuộc Viện nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc trong cuộc phỏng vấn với tờ The Korea Herald: “Cuộc cạnh tranh trên mặt trận vi xử lý AI toàn cầu đang ngày càng nở rộ và trở nên khốc liệt tới mức chỉ tới nửa sau của 2018 thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến chip AI được tích hợp trên mọi smartphone đầu bảng”.

Nhiều báo cáo cho rằng Samsung sẽ sớm bắt tay vào sản xuất chip AI với hy vọng thương mại hóa thành công mặt hàng này trong vòng vài năm. Nếu thành sự thật, người khổng lồ công nghệ xứ Hàn sẽ gia nhập nhóm với Huawei, Apple và Microsoft trong cuộc chiến sản xuất vi xử lý AI thiết kế riêng để tích hợp lên thiết bị di động tiêu dùng.

Dù hiện vẫn còn nhiều nguồn tin đồn thổi việc flagship tiếp theo của Samsung sẽ là smartphone màn hình gập, khả năng cao là chúng ta sẽ thấy một con chip AI năm trong chiếc Galaxy tiếp theo. Cuộc chiến AI rõ ràng đang nhen nhóm giữa các công ty với việc Huawei dẫn đầu cùng vi xử lý Kirin 970, A11 Bionic nằm trong iPhone X của Apple cũng được quảng cáo là có mạng lưới thần kinh nhân tạo. Đây là dấu hiệu cho một hướng đi rõ ràng dành cho nhà phát triển, đặc biệt là khi Samsung sắp sửa tham gia cuộc chơi.

Theo dự đoán của nhiều nhà nghiên cứu: nếu một smartphone đầu bảng ra mắt năm 2018 tới đây không sở hữu chip AI, thiết bị đó sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng và chìm nghìm trong một biển vật dụng di động thông minh trên thị trường. Dự đoán này hoàn toàn có cơ sở, khi mà các công ty lớn như Microsoft đang chuyển hẳn hướng nghiên cứu sang AI còn Samsung thì đang rục rịch mở một cở sở mới tại Canada chuyên về nghiên cứu và phát triển Trí thông minh nhân tạo.

Kẻ thắng cuộc trong cuộc đua này có lẽ sẽ là nhà sản xuất nào thuyết phục được người tiêu dùng rằng AI của mình sẽ là trí thông minh hữu dụng nhất.

Các trợ lý ảo như Bixby có thể sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ nếu được dành cho hẳn một con chip AI chuyên dụng bên trong thiết bị, đồng nghĩa với việc Bixby sẽ phản hồi lệnh nhanh hơn cũng như có khả năng hiểu và thực hiện các lệnh phức tạp hơn hiện tại rất nhiều. Và với quy mô dây chuyển sản xuất khổng lồ của Samsung, chip của hãng làm ra rất có thể sẽ tiếp tục được bán cho các nhà sản xuất khác và cuối cùng sẽ chạy trên nhiều thiết bị khác nhau, Samsung gần đây đã vượt mặt Intel để trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Còn bạn, liệu bạn có ý định tậu một chiếc smartphone có khả năng học hỏi về chủ nhân theo thời gian không?