b2.png
Đã nhiều năm, việc xử lý tiếng Việt trong môi trường CNTT vẫn như "gà mắc tóc". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

>> Vẫn “tắc” chuyện “xử lý tiếng Việt” trong môi trường CNTT / Thêm 4 ký tự F, J, W, Z lại "nóng" trên bàn nghị sự

Đây là hội thảo thứ 3 về đề tài này sau 2 hội thảo mà Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ Việt Nam (VAYSE) tổ chức hồi tháng 9 và 11/2011 sau những tranh cãi chưa có hồi kết về sự hiện diện không thể chối cãi song khó được chấp nhận của 4 ký tự "F", "J", "W", "Z" trong tiếng Việt hiện đại. 

Bên cạnh đó, hội thảo còn đề cập tới vấn đề phải xây dựng Luật Ngôn ngữ nhằm thể chế hoá việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, thực hiện quyền bình đẳng của các dân tộc thiểu số trong thời đại hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc phải thành lập một cơ quan của Chính phủ về Ngôn ngữ (Hội đồng Ngôn ngữ học Quốc gia) cũng sẽ được nêu ra nhân hội thảo này.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng ban Thông tin Truyền thông của VAYSE kỳ vọng với sự chủ động dù muộn mằn này của VLS, những tranh cãi về "F", "J", "W", "Z" sẽ sớm khép lại để VUSTA chính thức được các bộ ngành hữu quan giao trách nhiệm xây dựng văn bản quy phạm hướng dẫn về chuẩn chính tả tiếng Việt trên môi trường máy tính, chấm dứt tình trạng không có chuẩn suốt từ khi máy tính hiện diện ở Việt Nam đến nay (hơn 20 năm). Tiếp sau công việc này, tiến trình cụ thể hoá nhiệm vụ "Xử lý tiếng Việt" của Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT sẽ sớm được khởi động trong năm 2013 và một lần nữa, VUSTA lại là nơi hội tụ của các nhà khoa học không chỉ trong 2 lĩnh vực CNTT và ngôn ngữ học cùng ngồi lại với nhau để xây dựng một kiến trúc tổng thể cho nhiệm vụ này.