Trong năm tài chính 2017 (tính từ 4/2016 – 3/2017), tổng dung lượng thị trường xe máy Việt Nam đạt gần 3,14 triệu xe, tăng khoảng 8% so với thời kỳ trước. Trong đó, Honda đã đạt doanh số 2,17 triệu xe. Với doanh số này, mức tăng trưởng trong lĩnh vực xe máy của Honda tăng 8% và nắm giữ 69,3% thị phần xe máy tại Việt Nam trong năm tài chính 2017.
Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cho biết Việt Nam là một trong những thị trường xe máy lớn và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Honda.
Hiện tại thị trường Việt Nam, Honda có 3 nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy, 1 nhà máy sản xuất ô tô và 1 trung tâm đào tạo lái xe an toàn.
Năm tài chính 2017 đươc đánh dấu là một năm nở rộ các sản phẩm mới của Honda Việt Nam với hơn 10 sản phẩm mới. Trong đó, mẫu xe côn tay đầu tiên là Honda Winner được giới thiệu ra thị trường vào tháng 4/2016 được xem là một mẫu xe nổi bật nhất của Honda.
Thông tin thêm, đại diện Honda cũng cho biết, mức tăng trưởng của dòng xe tay ga mạnh hơn so với xe số
Cùng với việc sản xuất và kinh doanh xe máy tại Việt Nam, Honda cũng tập trung cho xuất khẩu xe máy. Cụ thể, trong năm 2017, sản lượng xe xuất khẩu sang các thị trường đạt 131.000 chiếc, tăng không đáng kể (2%) so với trước đó, và đạt kim ngạch xuất khẩu 299 triệu USD (gồm cả phụ tùng).
Trong năm tài chính 2018, Honda cho biết sẽ tăng sản lượng xuất khẩu xe nguyên chiếc thêm 12%.
Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất ô tô, Honda Việt Nam cũng đạt doanh số 12.227 chiếc tại thị trường VIệt Nam, tăng 44% và được coi là năm có doanh số bán theo năm cao nhất của Honda.