
Cụ thể, nhiều phụ nữ lo mất điện thoại hơn nam giới: 70% nữgiới tham gia khảo sát so với 61% nam giới, trong khi nam giới có xu hướng sở hữuhai điện thoại hơn nữ với tỉ lệ tương ứng 47% và 36%. Về độ tuổi, nhóm có độ tuổitrẻ hơn (18-24) mắc hội chứng nomophobia nhiều hơn nhóm tuổi 25-34 (77% so với68%). Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là nhóm tuổi mắc hội chứng nhiều thứ ba là từ55 tuổi trở lên.
Theo Andy Kemshall - đồng sáng lập SecurEnvoy CTO – đơn vị tổchức khảo sát, trong nghiên cứu nomophobia đầu tiên thực hiện 4 năm trước, có53% người chịu ảnh hưởng từ hội chứng. Con số này không có dấu hiệu suy giảm. Kemshallcũng tiết lộ cuộc nghiên cứu khác về thói quen sử dụng điện thoại, trung bình mộtngười kiểm tra điện thoại tới 34 lần một ngày, vì thế không mất nhiều thời gianđể họ nhận ra điện thoại đã bị thất lạc.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 46% không dùng biện pháp bảovệ điện thoại, 41% sử dụng mã truy cập pin 4 chữ số, và chỉ 10% mã hóa thiết bị,khoảng 3% dùng cả hai cách xác thực. Theo Andy, “với 58% người trả lời đangdùng ít nhất một điện thoại cho mục đích công việc, việc thiếu biện pháp bảo vệlà xu hướng đáng lo ngại cần phải được giải quyết.”