- Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc góp vốn làm ăn của cha mẹ, Nguyễn Tiến Phong (23 tuổi, Đồng Nai) đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến một người chết, một người tử vong.

Ngày 3/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tăng hình phạt đối với Nguyễn Tiến Phong (23 tuổi, Đồng Nai) từ 18 năm tù lên thành 19 năm tù về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, do có tranh chấp trong việc cùng góp vốn xây dựng chợ nên giữa gia đình Nguyễn Tiến Phong và bà N.T.T. xảy ra mâu thuẫn, kiện cáo chưa được giải quyết.
 
Bị cáo tại phiên toà
 
Khoảng 16 giờ ngày 14/3/2010, khi mẹ Phong tiến hành đi thu tiền hoa chi của các tiểu thương ở chợ thì bà T. dùng loa phóng thanh đi vòng quanh chợ ngăn mọi người không đóng tiền cho mẹ Phong nữa.

Lúc này, Phong ra chợ mua thức ăn thì phát hiện việc bà T. thuê thêm người ngăn cản mẹ mình thu tiền nên về nhà giấu dao rồi quay ra chợ để “giải quyết”.

Khi ra chợ, Phong thấy hai người nhà đang đi thu tiền thì bị anh Đ.V.V. và N.V.H. (những người làm thuê cho bà T.) ra lệnh cho các tiểu thương không được đóng tiền nên Phong tức giận rút dao đâm anh V. tử vong còn anh H. bị thương tật 15% tạm thời.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Tiến Phong mức án 16 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Sau phiên tòa, đại diện bị hại Đ.V.V. đã kháng cáo bản án, đề nghị tăng hình phạt đối với Phong về tội giết người đồng thời tăng tiền bồi thường.

Sau khi xem xét, cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của phía nạn nhân, tăng hình phạt đối với Phong về từ 16 năm tù lên thành 17 năm tù về tội “giết người”, y án 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

M.Phượng