![]() |
| Thời gian tới, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội sẽ tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra việc tuân thủ quy định của các đại lý Internet và ISP. Ảnh: Minh Tú. |
Hôm nay (ngày 17/5), Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phạm Quốc Bản đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác thực hiện quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của thành phố Hà Nội về quản lý đại lý Internet và Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông của Sở TT&TT Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và thống kê của các phòng VHTT, trong 77 đại lý Internet cách trường học dưới 200m hoạt động lén lút, bị Sở TT&TT có công văn ngày 19/4 yêu cầu DN ngừng cung cấp đường truyền (ISP), tính đến nay, vẫn còn 24 đại lý vẫn chưa bị ngắt đường truyền.
Cũng theo ông Sỹ, CMC là doanh nghiệp duy nhất đã ngừng cung cấp đường truyền với tất cả 4/4 đại lý của họ gần trường học theo yêu cầu ngày 19/4 của Sở.
Trong số 24 đại lý này, có 4 đại lý sử dụng đường truyền của FPT Telecom, 10 đại lý dùng đường truyền do Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 cung cấp, 2 đại lý dùng đường truyền Chi nhánh Viettel Hà Nội 2 cung cấp và 8 đại lý sử dụng đường truyền của VNPT Hà Nội.
Theo đại diện lãnh đạo Viettel Hà Nội 2, FPT Telecom và VNPT Hà Nội, lý do 3 doanh nghiệp này không thực hiện ngắt đường truyền tới các đại lý nên trên là do khoảng cách từ những đại lý này đến các trường học lớn hơn 200m (theo tính toán, đo đạc của doanh nghiệp).
Riêng với 10 đại lý hiện vẫn đang được Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 cung cấp đường truyền Internet, đại diện đơn vị này cho biết họ vẫn đang tiến hành tiếp xúc với các chủ đại lý; đồng thời đã yêu cầu và gia hạn với các chủ đại lý này đến ngày 23/5/2011, nếu 10 đại lý không tiến hành chuyển dịch vị trí thì chi nhánh sẽ chính thức tiến hành ngắt đường truyền.
Không đồng tình với lý do các doanh nghiệp đưa ra, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội nhấn mạnh, việc xác định hành vi vi phạm của các đại lý Internet làm thẩm quyền của cơ quan quản lý, không thuộc trách nhiệm của các doanh nghiệp. Do đó, việc các doanh nghiệp tự tiến hành đo khoảng cách từ đại lý đến cổng trường học là không đúng chức năng, nhiệm vụ. Ông Bản yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ngừng cung cấp đường truyền đối với các đại lý Internet vi phạm quy định của thành phố.
Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm tôn trọng pháp luật, thực hiện “kinh doanh sạch”, tích cực phối hợp cùng thành phố đảm bảo hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn Hà Nội tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Ông Bản khẳng định, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đại lý Internet và các DN viễn thông, Sở TT&TT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên ngành tiến hành tra thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý đại lý Internet phòng VHTT kiểm tra việc chấp hành quy định của các đại lý Internet; đồng thời kiểm tra cả các DN cung cấp đường truyền.
“Qua thanh tra kiểm tra, tới đây, trong trường hợp các ISP vẫn tiếp tục không thực hiện ngừng cung cấp đường truyền Internet tới các đại lý vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử phạt doanh nghiệp với mức phạt hành chính có thể lên tới 30 triệu đồng”, ông Bản nói.
Được biết, tới đây, Sở TT&TT sẽ chủ trì tổ chức tập huấn cho các cán bộ phòng VHTT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phương pháp, biện pháp kiểm tra máy chủ các đại lý, xác định doanh nghiệp cung cấp đường truyền cho các đại lý qua việc kiểm tra địa chỉ IP.
Cũng theo ông Bản, trong thời gian tới, Sở TT&TT Hà Nội sẽ chủ trì triển khai thực hiện tổng điều tra, rà soát về hoạt động quảng cáo rao vặt và kinh doanh đại lý Internet trên toàn thành phố. Sở sẽ xây dựng mẫu phiếu điều tra, các phòng VHTT 29 quận, huyện, thị xã của thành phố sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện việc thu thập, lấy thông tin theo mẫu phiếu điều tra. Kết quả cuộc điều tra, khảo sát sẽ là một trong những cơ sở để thành phố đưa ra những biện pháp quản lý hiệu quả đại lý Internet và hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Thủ đô.
