Theo đó, hội nghị năm nay với chủ đề “Từ hành động đến ảnh hưởng: Kết nối một cộng đồng tim mạch” đặt mục tiêu kết nối, cùng nhau đóng góp những kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu cho xã hội, mang lại một trái tim khỏe cho mọi người dân Việt Nam

Gần 2500 đại biểu tham dự hội nghị đều là các nhà khoa học, các y bác sĩ chuyên ngành tim mạch hàng đầu ở trong nước và quốc tế. Trong đó, có gần 30 Giáo sư, chuyên gia quốc tế tới từ Mỹ, Anh, Pháp, Singapore, Malaysia,…

{keywords}

Hội nghị quy tụ nhiều bài báo cáo giá trị của các chuyên gia, bác sĩ tim mạch hàng đầu

Từ 600 đề tài báo cáo khoa học được đăng kí, hơn 200 đề tài đã được lựa chọn để trình bày trong hội nghị với rất nhiều khía cạnh đang là những vấn đề nổi cộm trong chuyên môn tim mạch hiện nay. Có thể kể đến một số đề tài như: Những quan điểm mới trong bệnh lý động mạch vành, Tái tưới máu mạch vành, Can thiệp động mạch vành ngoại biên, Giải pháp hồi sức tim mạch nâng cao,… đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Hội nghị Tim mạch quốc tế Thăng Long là sự kiện thường niên do Hội Tim mạch thành phố Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội kết hợp với Hội Tim mạch Việt Nam, Tổng Hội Y dược học Việt nam, Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay đặc biệt hơn bởi được tổ chức đúng vào dịp Bệnh viện Tim Hà Nội kỷ niệm 15 năm hoạt động.

{keywords}

Đồng chí Ngô Văn Quý, PCT UBND TP Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể BV Tim HN và GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn

Cũng tại hội nghị, Đảng và Nhà nước đã có quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội và GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện vì những đóng góp quan trọng trong thời gian gần đây.

Nguyễn Liên

Nữ sinh 13 tuổi uống 40 viên thuốc Paracetamol suýt chết vì ngộ độc

Nữ sinh 13 tuổi uống 40 viên thuốc Paracetamol suýt chết vì ngộ độc

Nữ sinh Tiền Giang trong lúc giận cha đã uống liên tiếp 40 viên thuốc Paracetamol 50mg. Cô bé được người nhà chuyển lên cấp cứu ở BV Nhi đồng TP.HCM.