Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong đợt Tết vừa qua các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hàng chục trường hợp bị thương do chất nổ gây ra, trong đó có 27 người bị thương, dập nát bàn tay do đốt pháo đêm giao thừa.

{keywords}
Công an Đồng Nai thu giữ nhiều loại pháo nổ

Mặc dù quy định cấm đốt pháo nhưng nhiều người dân ở tỉnh Đồng Nai vẫn bất chấp đốt các loại pháo trong đêm giao thừa, dẫn đến những chấn thương từ chất nổ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong đêm giao thừa lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn và bắt quả tang 141 vụ với gần 150 người người có hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép, nhiều nhất là tại TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu.

Qua đó, công an cũng thu giữ 168 pháo dạng viên, 38 phong pháo hoa các loại, 26 phong đã qua sử dụng. Qua công tác vận động, người dân cũng tự giác giao nộp gần 20 kg pháo các loại.

Đem pháo hoa nổ vào quán cà phê bán, 2 đối tượng bị bắt

Đem pháo hoa nổ vào quán cà phê bán, 2 đối tượng bị bắt

Công an TP Quy Nhơn phục kích, bắt quả tang 2 thanh niên bán pháo hoa cho khách trong quán cà phê.

Xuân An