8.jpg
Ông Krittika Mahattanakul, Trưởng khu vực Bắc Á của Nokia Siemens Networks.

Báo Bưu điện Việt Nam đã phỏng vấn ông Krittika Mahattanakul, Trưởng khu vực Bắc Á của Nokia Siemens Networks xung quanh việc phát triển 3G 

Nokia Siemens Networks sẽ trình diễn gì tại Vietnam Comm 2009, thưa ông?

Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của chúng tôi ở khu vực Bắc Á. Vì vậy, mục đích của chúng tôi khi tham gia Vietnam Comm là khẳng định vị thế và nâng cao thương hiệu của Nokia Siemens Networks và cũng là dịp để tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại thị trường này. Chúng tôi sẽ thông qua triển lãm này để người xem có thể biết được chúng tôi đã triển khai 3G với các khách hàng ở Việt Nam như thế nào.

Chúng tôi cũng giới thiệu các giải pháp sẵn sàng cho LTE (4G). Khi khách hàng triển khai các giải pháp này của chúng tôi, cũng có nghĩa là họ đã có thể nâng cấp lên 4G khi có nhu cầu. Khi các nhà khai thác triển khai 3G, lưu lượng dữ liệu sẽ bùng nổ. Vì vậy, chúng tôi sẽ trình diễn giải pháp truyền tải trung kế qua giao thức IP giúp họ kiểm soát việc bùng nổ lưu lượng.

Với 3G sẽ có nhiều những ứng dụng khác nhau, nên tại gian hàng của chúng tôi sẽ có màn hình cảm ứng để mọi người có thể xem biểu diễn các ứng dụng đó. Qua đây chúng tôi muốn đem kinh nghiệm mà chúng tôi có được qua việc triển khai mạng 3G cho 163 khách hàng 3G trên thế giới để giúp cho khách hàng  tại Việt Nam triển khai 3G tốt nhất.    

 Khi các mạng di động triển khai 3G, dịch vụ nào sẽ trở nên phổ biến nhất?

Chúng tôi quan sát và thấy rằng, mọi người đang cố gắng đưa nhiều ứng dụng như Video Call, video clip, xem tin tức trên mạng. Nhưng đây không phải là những ứng dụng “sát thủ” cho 3G, mà công nghệ này phải hướng đến việc truy cập Internet băng rộng. Nhiệm vụ của các nhà khai thác di động phải biến ứng dụng làm sao cho đơn giản nhất khi sử dụng Internet băng rộng trên máy điện thoại cho những người sử dụng 3G.    

Theo kinh nghiệm của Nokia Siemens Networks, khi một nhà khai thác đi từ 2G lên 3G, ban đầu họ sẽ  gặp phải khó khăn gì về mặt kỹ thuật?

3G mới được cung cấp tại Việt Nam, nhưng không phải là công nghệ mới trên thế giới, bởi nó đã được triển khai 7 năm. 3G được triển khai trên nền tảng mạng 2G. Công nghệ này đã đủ chín nên không có vấn đề gì trong việc tương thích giữa 2G và 3G. Tuy nhiên, nhà khai thác mới triển khai từ 2G lên 3G sẽ phải xử lý về vấn đề chuyển vùng giữa 2G và 3G. Chẳng hạn, khi khách hàng ở vùng phủ sóng 3G sang vùng phủ sóng 2G sẽ cần phải có thời gian đo kiểm để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

163 khách hàng 3G của chúng tôi vẫn sử dụng mạng 2G để cung cấp dịch vụ thoại và nhắn tin cơ bản, còn 3G sẽ cung cấp các dịch vụ băng rộng di động. Theo dự đoán thì 2G sẽ tồn tại khoảng 10 năm nữa vì những nhà khai thác 2G vẫn duy trì hệ thống này để cung cấp dịch vụ thoại, còn mạng 3G sẽ hướng đến mục tiêu cung cấp di động băng rộng cho mọi người. Để triển khai chất lương mạng 3G sẽ cần triển khai nhiều trạm BTS trong các thành phố, sau đó cần có thời gian tối ưu hoá mạng.

Cảm ơn ông!

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 138 ra ngày 18/11/2009.