Không nói đến những người dưng không phải là bạn, trên Facebook bạn bè cũng có tới 3 cấp độ bạn bè. Một là bạn thân, những người mà bạn sẽ theo dõi sát từng hoạt động của họ, thứ hai là bạn quen biết bình thường, những người mà bạn không cần để ý thường xuyên, và thứ ba là bạn bè xã giao đơn thuần, những người mà bạn không sẵn sàng chia sẻ nhiều điều giống như một người bạn đúng nghĩa.
Nhóm thứ ba này có thể bao gồm cả những người lớn tuổi, bố mẹ, thầy cô hay “sếp” của bạn và được Facebook hỗ trợ xếp vào Danh sách hạn chế mà không thông báo với “đối tượng”. Thậm chí có tới 3 cách để bạn đưa ai đó vào Danh sách hạn chế.
+ Cách 1
Bước 1: Từ trang Facebook cá nhân của bạn, hãy nhấn biểu tượng tam giác góc trên cùng bên phải rồi chọn Thiết lập.
![]() |
Bước 2: Vào mục Chặn và nhấn đường dẫn Chỉnh sửa danh sách bên cạnh phần Danh sách hạn chế.
![]() |
Bước 3: Nhấn chọn Bạn bè để xem danh sách tất cả những người đã kêt bạn với mình trên Facebook, sau đó bấm chọn tất cả những người bạn muốn đưa vào Danh sách hạn chế. Cuối cùng hãy bấm nút Hoàn Tất.
![]() |
![]() |
+ Cách 2
Bước 1: Từ trang Bảng tin Facebook (News Feed) của bạn, hãy nhìn sang cột điều khiển bên trái và chọn mục BẠN BÈ. Sau đó vào tiếp Bị hạn chế.
![]() |
Bước 2: Bạn sẽ được đưa vào nơi cập nhật hoạt động của những người trong Danh sách hạn chế. Hãy nhấn vào Quản lý danh sách bạn bè và chọn Chỉnh sửa danh sách.
![]() |
Bước 3: Nhấn chọn Bạn bè để xem danh sách tất cả những người đã kêt bạn với mình trên Facebook, sau đó bấm chọn tất cả những người bạn muốn đưa vào Danh sách hạn chế. Cuối cùng hãy bấm nút Hoàn Tất.
![]() |
![]() |
+ Cách 3
Bước 1: Vào luôn trang Facebook cá nhân của người bạn muốn hạn chế, chọn danh mục Friends rồi nhấn Add to another list…
![]() |
Bước 2: Chọn Restricted là được.
![]() |







