3 danh hài Việt từng rơi vào cảnh nợ nần tiền tỷ, vất vả làm lại từ đầu.


Bảo Chung 

{keywords}

Bảo Chung nổi tiếng nhất vào thời điểm thập niên 90. Danh hài kể, năm 1993 khi làm video ca nhạc Mưa bụi, tên tuổi của anh nổi như cồn cùng với những đồng nghiệp như Bảo Quốc, Duy Phương. Các show diễn trên khắp cả nước mang lại thu nhập lớn cho Bảo Chung.

Khi đó, cát-xê một show diễn ngoài Bắc của Bảo Chung cao gấp 60 lần chi phí ăn tiêu thoải mái cho một ngày. Anh sắm được nhiều tài sản giá trị, từ xế sang tới nhà lầu.

Một năm chạy show, Bảo Chung đã mua được nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Có thời điểm anh sở hữu tới 38 chiếc xe ô tô đủ chủng loại kiểu dáng. Có giai đoạn 1 tuần anh đổi 1 xe mới. Chiếc xế đắt tiền nhất của Bảo Chung thời trẻ lên tới hơn 300 cây vàng.

Cuộc sống không thể nói hết chữ ngờ. Nam danh hài đang "lên như diều gặp gió" bỗng gặp vận đen khi đầu tư vào bất động sản. Anh bị thua lỗ nặng và phải tuyên bố vỡ nợ.

Tuy nhiên, nam danh hài vẫn còn 2 căn nhà tại Việt Nam trước khi sang Mỹ bắt đầu lại sự nghiệp. Ngay cả khi đã gây dựng lại cơ đồ, anh vẫn thích ở tại nhà bố mẹ vợ mỗi khi về Việt Nam lưu diễn. Bảo Chung chia sẻ, anh thích không khí đầm ấm khi ở cùng người thân bên gia đình vợ. Thêm nữa, hai căn hộ của anh vẫn được cho thuê.

Hồng Tơ

{keywords}

Danh hài Hồng Tơ cũng từng trải qua “kiếp nạn” không kém gì danh hài Bảo Chung. Anh rất nổi tiếng vào những năm 1994-1999 với những tiểu phẩm hài và là cải lương như Hòn Vọng Phu, Tình yêu và tướng cướp…

Hồng Tơ kể, năm 1994 anh được khán giả yêu thích nên cát-xê rất cao, cộng với tiền kinh doanh nhà đất lãi lời nhiều nên suốt ngày ăn chơi. Sáng tụ tập bạn bè, chiều ăn nhậu, tối đi bar, anh còn lao mình vào trò đỏ đen cá độ.

Vì máu mê cờ bạc, Hồng Tơ phải bán biệt thự 550 cây vàng trả nợ. Dù sau đó anh mua một căn nhà nhỏ nhưng vẫn phải bán đi và gánh thêm số nợ hơn 1 tỷ đồng. Tất cả đều vì bài bạc, cá độ khiến anh lâm vào nghèo khổ, cay đắng. Có lần giang hồ tìm tới tận nơi anh diễn để đòi nợ.

Danh hài Hồng Tơ cũng từng trải qua “kiếp nạn” không kém gì danh hài Bảo Chung. Anh rất nổi tiếng vào những năm 1994-1999 với những tiểu phẩm hài và là cải lương như Hòn Vọng Phu, Tình yêu và tướng cướp…

Hồng Tơ kể, năm 1994 anh được khán giả yêu thích nên cát-xê rất cao, cộng với tiền kinh doanh nhà đất lãi lời nhiều nên suốt ngày ăn chơi. Sáng tụ tập bạn bè, chiều ăn nhậu, tối đi bar, anh còn lao mình vào trò đỏ đen cá độ.

Vì máu mê cờ bạc, Hồng Tơ phải bán biệt thự 550 cây vàng trả nợ. Dù sau đó anh mua một căn nhà nhỏ nhưng vẫn phải bán đi và gánh thêm số nợ hơn 1 tỷ đồng. Tất cả đều vì bài bạc, cá độ khiến anh lâm vào nghèo khổ, cay đắng. Có lần giang hồ tìm tới tận nơi anh diễn để đòi nợ.

Bước qua những ngày tháng gian truân vì phá sản, Hồng Tơ bắt tay làm lại từ đầu. Không có xe đi diễn nên anh phải nhờ người quen chở đi bằng xe máy cà tàng. May mắn anh biết hối hận vì sai lầm quá khứ, không sa đà vào tệ nạn như trước. Bạn bè rủ đi chơi, Hồng Tơ đều trốn hết. Đi diễn được bao nhiêu tiền, anh gom góp trả nợ dần. Sau 3 năm mới hết nợ để tích lũy mua được ngôi nhà nhỏ.

Hiện tại cuộc sống của nam danh hài êm ấm bên người vợ thứ hai và con nhỏ. Dù hơn vợ 23 tuổi nhưng Hồng Tơ may mắn tìm được tiếng nói chung, đồng cảm trong cuộc sống.

Thúy Nga

{keywords}

Nhắc tới danh hài Thúy Nga, người ta nhớ ngay giọng rao hàng bán khoai lang không lẫn đi đâu được. Chị có nhiều vai diễn ấn tượng như vai bà già khó tính, chọc cười khán giả một cách tự nhiên.

Bẵng đi một thời gian, Thúy Nga sang Mỹ lập nghiệp. Sinh con được một tháng, chị rơi vào cảnh nợ nần lên tới 7 tỷ đồng vì vay ngân hàng kinh doanh nhưng thất bại. Thời điểm đó, hôn nhân cũng rạn nứt khiến Thúy Nga tưởng như gục ngã.

Với một người phụ nữ một mình cáng đáng cả gia đình, phải trả số nợ cao như chất núi là điều không dễ dàng. Thúy Nga kể lại, nhiều đêm chị thức trắng vì lo nghĩ làm thế nào trả hết nợ. Trở lại Mỹ, chị làm show, phải lo từ A tới Z, từ chuyện bán vé đến kịch bản, phục trang… Chuyện nợ nần khiến chị phải lao vào kiếm sống cật lực ở cả Mỹ và Việt Nam.

Trải qua nhiều thị phi về hôn nhân lẫn chuyện phá sản vì kinh doanh thất bại, giờ đây Thúy Nga đã có cuộc sống bình yên bên cô con gái nhỏ xinh xắn. Chị được khán giả ủng hộ nồng nhiệt khi trở lại các hoạt động biểu diễn.

Theo Dân Việt