Để nguồn vốn vay tiêu dùng đến được với nhiều đối tượng khách hàng, nhà SX, các công ty tài chính và các nhà bán lẻ liên kết đưa ra nhiều sản phẩm với hỗ trợ về tài chính, để thị trường bán lẻ tăng trưởng mạnh dịp cuối năm.
Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm đồ dùng gia đình, sửa chữa nhà cửa, đi du lịch…của người dân lại càng tăng cao hơn. Nắm bắt được xu hướng này, hệ thống ngân hàng, các công ty tài chính cũng đã nhanh chóng “bắt tay” với các nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm với lãi suất cạnh tranh và phù hợp.
![]() |
Theo nghiên cứu của công ty tư vấn A.T. Kearney, thị trường bán lẻ ở Việt Nam đang mất dần sức thu hút do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Minh chứng làngành bán lẻ Việt Nam đã tụt hạng lần thứ ba liên tiếp, rơi từ vị trí số 1 của năm 2008 xuống vị trí thứ 32 năm 2012 trong bảng xếp hạng Chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu.
Sức mua của khách hàng ở các ngành hàng tiêu dùng, điện tử, điện máy giảm sút mạnh trong những tháng đầu năm 2015, mức giảm này đã có lúc chiếm đến 15%-30% so với những tháng cuối năm 2015. Để tìm lại động lực tăng trưởng cho thị trường bán lẻ, các nhà bán lẻ đã phải tìm tới các nhà sản xuất và được sự trợ giúp của các công ty tài chính nhiều sản phẩm, gói vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi phù hợp với mọi đối tượng khác hàng, nhất là đối với nhóm khách hàng “dưới chuẩn” duyệt vay tín dụng của ngân hàng đã “trình làng” trong thời gian gần đây.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sự hỗ trợ của các công ty tài chính là “cứu cánh” cho nhà bán lẻ, giúp họ tiêu thụ được một lượng lớn hàng hóa vào dịp cuối năm. Sự liên kết này chính là một hình thức kích cầu tiêu dùng rất hữu hiệu, không chỉ mang lại lợi ích cho các bên tham gia mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Theo thông lệ, vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng tới 60%-70% so với những tháng thông thường. Nắm bắt điều này, các nhà bán lẻ, nhà sản xuất đã bắt taylên kế hoạch, chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp này. Không chỉ các nhà sản xuất, nhiều nhà bán lẻ cũng trở nên “bận rộn” hơn, vì đã tiêu thụ được một lượng lớn hàng hóa lớn vào dịp cuối năm; còn các công ty tài chính thì lại “ăn nên làm ra” nhờ sự bắt tay này.
Trên thực tế, nguồn tiền hỗ trợ cho tiêu dùng được “bơm” từ các công ty tài chính. Với hình thức này, vô hình chung người tiêu dùng vừa là khách hàng của nhà bán lẻ lạivừa là khách hàng của công ty tài chính. Khảo sát thị trường cho thấy, để đón làn sóng vay tiêu dùng dịp cuối năm, nhiều công ty tài chính đã rậm rịch triển khai nhiều gói tín dụng vay tiêu dùng với lãi suất và điều kiện vay rất hấp dẫn. Đặc biệt là gói hỗ trợ vay trả góp với mức lãi suất 0% thông qua việc khách hàng mua sản phẩm từ các đơn vị bán lẻ.
Sức nóng của gói vay ưu đãi 0% lãi suất này đã được xem như “nam châm” hút mọi đối tượng khách hàng tham gia.Với tiêu chí hợp tác cùng có lợi, chia sẻ lợi nhuận, kích thích tiêu dùng, các nhà sản xuất, nhà phân phối – bán lẻ đã phối hợp với các công ty tài chính “tung ra” một loạt sản phẩm vay tiêu dùng với thủ tục thuận tiện, đơn giản, không cần chứng minh tài chính, không cần thế chấp tài sản, lãi suất ưu đãi, chỉ 10-15%, thậm chí là lãi suất bằng 0%, nghĩa là người đi vay không phải trả một đồng lãi suất và được nhận ngay sản phẩm.
Chị Nguyễn Thị Ngân (25 tuổi), hiện đang là nhân viên ở một công ty nội thất tại Hà Nội chia sẻ, gần tết nên chị có nhu cầu muốn mua một số vật dụng cho gia đình như máy giặt, lò vi sóng nhưng do mới đi làm, lương thấp nên năng lực tài chính chưa cho phép chị sắm sửa những vật dụng trên. Từ khi biết đến chương trình vay mua trả góp với mức lãi suất 0% tại các siêu thị điện máy, chị Ngân đã mạnh dạn sắm những đồ mình muốn.
“Tôi mua một chiếc máy giặt theo hình thức trả góp, mỗi tháng chỉ phải trả hơn 1 triệu đồng, với thời gian trả góp là 6 tháng và không phải chịu thêm bất cứ chi phí nào ngoài tiền gốc của sản phẩm. Trong khi,thủ tục vay mua hàng trả góp lại vô cùng đơn giản và nhanh gọn”, chị Ngân cho biết.
Thúy Ngà
