
Đám cháy xuất hiện tại khu vực rừng thuộc
thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vào khoảng 19 giờ
tối hôm qua (21/5)…
Theo người dân địa phương, trước khi đám cháy xuất hiện họ nghe một tiếng nổ và sau đó là lửa bùng cháy tại khu vực rừng tại thôn Đại La.
|
|
|
Chỉ tính trong vòng hơn 3 tuần, trên vùng rừng thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ cháy nghiêm trọng làm thiệt hại hàng trăm ha rừng. |
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hòa Sơn cùng Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang đã huy động gần 300 dân quân, du kích và thanh niên tại địa phương tiếp cận ngay hiện trường vụ cháy.
Ngoài lực lượng ứng cứu tại chỗ, Sở PCCC TP. Đà Nẵng đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Tuy nhiên, do nơi xảy ra đám cháy là vùng đồi núi nên phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận hiện trường.
Do ngọn lửa xuất phát ở trên cao, dốc núi dựng đứng và lại có gió to nên lực lượng chữa cháy phải leo núi, dùng dao rựa phát cây tạo khoảng trống rồi tìm cách tiếp cận khu vực cháy.
Ngọn lửa tiếp tục bùng phát và cháy lan nhanh sang khu vực rừng ở tổ 1 (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cách vị trí xảy ra cháy ban đầu gần 100m.
Ngay lập tức, UBND quận Liên Chiểu cũng đã huy động cán bộ, dân quân phường Hòa Khánh Nam và lực lượng bộ đội đặc công Tiểu đoàn 409 đóng trên địa bàn chia làm nhiều mũi tiến lên đỉnh núi dập lửa.
Đến 1 giờ sáng hôm nay (22/5) ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Thiệt hại ban đầu chưa được thống kê.
Người dân địa phương cho biết, có ít nhất hơn 10 ha rừng bị thiêu rụi.
Điều đáng quan tâm là vụ cháy rừng này xảy ra gần khu 2 kho xăng dầu H84 (kho xăng dầu quân đội). Vì vậy, ngay sau đó các phương án bao vây khống chế ngọn lửa không cho cháy lan ra khu vực nguy hiểm được lập tức phong tỏa nên không gây thiệt hại lớn.
Chỉ tính trong vòng hơn 3 tuần, trên vùng rừng thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng đã xảy ra 3 vụ cháy nghiêm trọng làm thiệt hại hàng trăm ha rừng.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng này. Nhận định ban đầu có thể là do đạn lân tinh phát nổ hoặc sét đánh gây cháy. Bởi tại thời điểm gây cháy trời nổi giông sét.
Vũ Trung - V.Thi