Sau sự thành công của “Gói cước di động Tomato”, nhà
mạng Viettel đang kỳ vọng một đột phá mới khi cấp thêm cho dịch vụ Internet
không dây D-com tính năng không giới hạn “Tomato”.
Đầu năm 2007, Viettel
ra mắt gói cước Tomato và ngay lập tức được sự đón nhận của đông đảo người dùng
di động. Cho đến nay, sau hơn 4 năm khai thác, gói cước này vẫn là “lựa chọn số
1” đối với khách hàng lựa chọn dịch vụ di động của nhà mạng này.
Tiếp nối
thành công của “gói cước Cà chua”, từ ngày 1/6/2011, Viettel chính thức áp dụng
tính năng Tomato cho dịch vụ Internet không dây D-com 3G của mình, với mong muốn
tạo ra một sự bùng nổ mới cho dịch vụ hiện đang còn nhiều tiềm năng chưa được
khai thác. Mặt khác, động thái mới này cũng chứng tỏ Viettel đang từng bước thực
hiện cam kết “bình dân hóa các dịch vụ 3G” và thực hiện giấc mơ đưa Internet
không dây đến với mọi nhà.
“Không dây- không giới hạn- không quá
120.000đ”
Đó là thông điệp mà nhà mạng này muốn gửi tới khách hàng.
Theo đó, tương tự như gói cước Tomato, vốn được người dùng di động gọi với cái
tên quen thuộc “nghe gọi mãi mãi”, trong vòng 2 tháng các thuê bao Dcom 3G trả
trước chỉ cần phát sinh ít nhất 1 trong các giao dịch như: nạp thẻ, phát sinh
lưu lượng, phát sinh tin nhắn… sẽ ngay lập tức được gia hạn thời gian sử dụng
tài khoản thêm 60 ngày. Như vậy từ nay, thay vì phải thường xuyên nạp thẻ để duy
trì dịch vụ như trước đây, người dùng chỉ cần còn tiền trong tài khoản là còn sử
dụng được dịch vụ.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Đặc biệt khi khách hàng đăng ký “Mức cước tối đa” mà có tổng cước sử dụng trong tháng nhỏ hơn hạn mức “tối đa” thì khách hàng chỉ phải thanh toán phần cước sử dụng thực. Trong thời buổi “bão giá” như hiện nay, tính năng này thực sự có ích trong việc giúp khách hàng kiểm soát được chi phí cho dịch vụ Internet và không lâm vào tình thế “bổ ngửa” khi nhận được hóa đơn cước hàng tháng nếu trót dùng dịch vụ quá đà.
Hiện thực hóa giấc mơ “Bình dân hóa dịch vụ 3G”
Ngay từ khi khai trương dịch vụ 3G cách đây 2 năm, Viettel đã tuyên bố 80% lưu lượng 3G là dành cho máy tính và sẽ từng bước “bình dân hóa dịch vụ 3G” để hiện thực hóa giấc mơ “đưa Internet đến mọi nhà”.
Cùng với tuyên bố đó, nhà mạng này không ngần ngại triển khai hạ tầng 3G với quy mô lớn và vùng phủ tới tận làng, xã. Ngay cả đến thời điểm này, trong khi các nhà mạng khác đang “chùn chân” trong việc đầu tư vào các dịch vụ 3G, thì Viettel vẫn không ngừng đẩy mạnh hoạt động xây dựng mạng lưới và phát triển dịch vụ.
Theo thống kê, đến nay nhà mạng này đã có hơn 20.000 trạm 3G trên toàn quốc và 100% số huyện, xã trên toàn lãnh thổ đã có trạm phát sóng 3G. Theo tính toán, số lượng trạm 3G của Viettel đã xấp xỉ số trạm 2G hiện có và không ngừng tăng lên. Với thế mạnh vượt trội về mạng lưới như vậy, việc tung ra gói cước với nhiều tiện ích trong thời điểm này xem ra đã rất đúng lúc và chính là lời giải hữu ích cho bài toán tối ưu hóa việc khai thác mạng lưới của Viettel.
Khẳng định tham vọng tạo sự bùng nổ cho dịch vụ D-com 3G, ông Hoàng Sơn, Giám Đốc Công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Sự ra đời của gói cước Tomato đem đến cơ hội tiếp cận dịch vụ viễn thông cho mọi người dân Việt Nam góp phần bình dân hóa dịch vụ di động. Cũng với mong muốn phổ cập dịch vụ Internet đến mọi nhà Viettel mở rộng tính năng Tomato cho dịch vụ Internet không dây. Chúng tôi hy vọng tiện ích “Tomato” cùng với tính năng mức cước tối đa sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ Internet không dây. Đưa Việt Nam tới gần mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin”.
Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng đang tăng cao như hiện nay, yếu tố kiểm soát chi phí cũng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn. Chính vì thế, có thể nói việc Viettel cho ra đời cùng lúc 2 tính năng cho dịch vụ D-com 3G là một trong những bước đi “khôn ngoan” của nhà mạng nhằm thu hút khách hàng. Và sau sự thành công của “Gói cước di động Cà chua”, liệu có thêm một bước đột phá mới mang tên “Gói cước Internet Cà chua”?
- Phương Thảo
