16.jpg

Thấp thỏm chờ 3G

Ngày 5/11/2008 Bộ TT&TT đã phát hồ sơ thi tuyển 3G. Việc thi tuyển 3G sẽ trải qua hai vòng thi. Vòng đầu tiên là sơ tuyển, sẽ có 11 tiêu chí để xem xét. Vòng thứ hai là xét tuyển với 5 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí quan trọng như vùng phủ sóng, thời gian triển khai nhanh; tiền đặt cọc và cam kết sử dụng chung hạ tầng của mạng 2G... Trong vòng 2 này, Hội đồng thi tuyển 3G sẽ tiến hành chấm điểm và chọn ra 4 mạng di động có số điểm cao nhất từ cao xuống thấp. 7 mạng di động sẽ có hơn 2 tháng để xây dựng hồ sơ thi tuyển và đến đầu tháng 1/2009 sẽ phải nộp hồ sơ lên Bộ TT&TT.

Tuy nhiên, mới đây Bộ TT&TT đã có văn bản cho phép các mạng di động lùi hạn nộp hồ sơ thi tuyển đến ngày 18/2/2009. Như vậy, các mạng di động sẽ nộp hồ sơ thi tuyển sau Tết Nguyên đán và chắc chắn sẽ có tâm lý thấm thỏm trước cuộc thi “sinh tử” này. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, việc thi tuyển 3G sẽ được tiến hành công khai minh bạch để đảm bảo chọn ra mạng di động có khả năng cung cấp dịch vụ 3G tốt nhất cho người dân. Trong hồ sơ thi tuyển 3G có các tiêu chí rõ ràng và cụ thể. Sau khi đã chọn ra 4 mạng trúng tuyển 3G, các mạng này sẽ có 3 tháng chuẩn bị tiền đặt cọc bảo lãnh để làm thủ tục cấp phép 3G. Số tiền mà các mạng di động đặt cọc nhằm mục đích bảo lãnh thực hiện triển khai giấy phép theo cam kết trong hồ sơ thi tuyển 3G, sẽ không thấp hơn 5% tổng đầu tư mạng trong 3 năm đầu tiên. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xét tuyển, bởi nó cũng thể hiện quyết tâm triển khai mạng 3G và năng lực tài chính của các mạng di động.

Thuê tư vấn ngoại làm hồ sơ thi tuyển 3G

Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, đề thi tuyển 3G mà Bộ TT&TT đưa ra rất khoa học và hợp lý. Với đề thi tuyển này, mạng di động nào có đủ tiềm lực tài chính, hạ tầng mạng lưới và tính toán khả năng thu hồi vốn tốt sẽ lấy được giấy phép 3G. “Tôi tin tưởng 3 mạng di động lớn là MobiFone, VinaPhone và Viettel sẽ có được giấy phép 3G”, ông Lê Ngọc Minh nói.

Còn ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc VinaPhone nhận xét, đề bài mà Bộ TT&TT đưa ra có các tiêu chí và thang điểm rõ ràng sẽ chọn ra được các mạng di động có đủ năng lực triển khai mạng 3G tốt nhất.

Nhiều nguồn tin cho hay, một số mạng di động bỏ tiền ra thuê tư vấn nước ngoài cho cuộc chạy đua lấy giấy phép 3G. Có mạng di động rất lạc quan về việc giành được giấy phép 3G nên đã chuẩn bị cho đấu thầu nhập thiết bị 3G để triển khai mạng trong năm 2009. Tuy có 7 mạng di động nhưng sẽ chỉ có 6 hồ sơ thi tuyển bởi SPT và Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đang bắt tay với nhau để làm hồ sơ thi tuyển 3G.

MobiFone và Viettel đều muốn là mạng 3G số 1 Việt Nam

Ông Lê Ngọc Minh khẳng định: MobiFone sẽ thực hiện ở mức cao nhất các thông số mà Bộ TT&TT đưa ra, quyết tâm đầu tư để trở thành mạng 3G lớn nhất Việt Nam. Hiện MobiFone đã chuẩn bị về mặt tài chính, nhân lực và công nghệ cho mạng 3G. Sau khi được cấp phép trong vòng 2-3 tháng, MobiFone sẽ có ngay cuộc gọi trên mạng 3G đầu tiên.

Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Viettel cho biết, Viettel đã có kế hoạch phủ sóng đến hầu hết các tỉnh, thành phố, thị xã ngay từ năm đầu tiên (khoảng 30% dân số có thể sử dụng được dịch vụ). Tuy nhiên, thời gian đầu dịch vụ 3G phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp. 3 năm sau sẽ cung cấp 50%, 5 năm sau phát triển dịch vụ cung cấp cho 79% và 10 năm sẽ phủ sóng 100%. Viettel sẽ phấn đấu giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực này.

Tuy không đặt mục tiêu là số 1, nhưng VinaPhone là mạng đầu tiên tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho mạng 3G trong vòng 15 năm tới. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc VinaPhone nói: “Dự kiến quá trình triển khai mạng 3G của VinaPhone sẽ trải qua 5 giai đoạn chính: Giai đoạn 1, Vinaphone sẽ phủ sóng 20% dân cư ngay sau khi khai trương dịch vụ; Giai đoạn 2, sẽ phủ sóng 50% dân cư sau 3 năm hoạt động; Giai đoạn 3, sẽ phủ sóng 75% dân cư sau 5 năm hoạt động; Giai đoạn 4 và 5, sẽ phủ sóng đến 90% dân cư sau 10-15 năm cung cấp dịch vụ 3G. Việc phân chia thành các giai đoạn như trên giúp VinaPhone đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng trên toàn quốc. Giai đoạn đầu, VinaPhone sẽ triển khai chủ yếu tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu cao về Internet tốc độ cao, sau đó mới mở rộng ra trên toàn quốc”.

Cần 3G để mở rộng dung lượng hơn là cung cấp dịch vụ

Ban đầu khi triển khai 3G sẽ thúc đẩy dịch vụ giá trị gia tăng phát triển nhưng cơ bản vẫn là chống nghẽn băng tần cho mạng 2G. Như vậy, mạng nào đủ lớn mới cần 3G và kinh doanh 3G mới có hiệu quả. 3G là sự nối tiếp và phát triển trên nền mạng 2G. Hiện MobiFone đang gặp phải vấn đề bị nghẽn băng tần ở những thị trường lớn, nơi có số thuê bao nhiều như tại TP.HCM. Vì vậy, MobiFone mong muốn sớm được thi tuyển 3G để lấy băng tần 3G chống nghẽn cho mạng 2G.

Lê Ngọc Minh

Giám đốc MobiFone

VinaPhone muốn triển khai nhiều dịch vụ mới

Hiện mạng VinaPhone cũng gặp phải hiện tượng nghẽn băng tần tại những nơi có mật độ thuê bao lớn. Vì vậy, VinaPhone mong muốn có được giấy phép 3G để chống nghẽn cho mạng 2G. Ngoài ra, VinaPhone cũng muốn được triển khai nhiều dịch vụ mới trên nền mạng 3G để cung cấp cho khách hàng.

Hoàng Trung Hải

Phó Giám đốc VinaPhone

15% khách hàng 3G là thành công

Viettel hiện cũng bị nghẽn băng tần 900MHz ở những nơi có thuê bao lớn, nhưng vẫn còn băng tần 1800MHz. Viettel rất mong có được băng tần 3G để chống nghẽn cho 2G. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Viettel muốn có được giấy phép 3G để triển khai các dịch vụ mới trên nền 3G, đặc biệt là dịch vụ Internet băng rộng. Trong vòng 3 năm đầu nếu có 15% khách hàng 3G đã là thành công.

Hoàng Sơn

Giám đốc Viettel Telecom

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Xuân Kỷ Sửu 2009