Ảnh minh họa của IHT

3G "ép" các đại gia di động cặp đôi

ICTnews - Hai hãng di dộng Anh Mobile UK và 3 UK gần đây đã cho biết họ sẽ liên kết mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) để mỗi bên tiết kiệm chi phí 1 tỷ bảng Anh trong thập kỷ tới.

Vodafone và Orange, hai công ty di động khác của Anh và Pháp, cũng đã nói họ sẽ tiến hành hợp tác tương tự như vậy bắt đầu từ tháng 2/2008.

Giống như hai hãng thức ăn nhanh nổi tiếng McDonald's và Burger King đã hợp tác với nhau chịu chung chi phí xe chở hàng vận chuyển thịt, khoai tây và cà chua tới đại lý của mình, không thể tưởng tượng được sự hợp tác kiểu này cũng đang diễn ra giữa các công ty di động và  có vẻ sẽ còn tăng nhanh hơn nữa.

Ông Steven Hartley, nhà phân tích cấp cao của Ovum (London, Anh), công ty tư vấn cho Deutsche Telekom công ty mẹ của mạng di động T-Mobile, cho biết: “Tất cả người dân châu Âu sẽ đón chờ xem liệu sự hợp tác này có diễn ra hay không. Nếu các công ty này có thể hợp tác nhanh chóng như họ đã nói thì bạn sẽ chứng kiến một loạt các hợp đồng này trong năm 2008 hoặc năm sau nữa”.

Năm 2000, các công ty di động châu Âu đã chi khoảng 100 tỷ bảng Anh (198 tỷ USD) để mua giấy phép sử dụng 3G và sau đó chi hàng tỷ đồng xây dựng mạng mới nhằm cách mạng hoá ngành công nghiệp này thông qua việc nâng cấp tốc độ Internet di động nhanh, hấp dẫn và đặc biệt là đem lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, 7 năm sau tin nhắn văn bản vẫn còn thống trị các dịch vụ non-voice (không thoại) và các nhà cung cấp di động tiếp tục nỗ lực thuyết phục khách hàng trả các dịch vụ truy cập Internet, tải video và các dịch vụ khác.

Ông Hartley nói rằng: “Điều họ đang làm là cố gắng cải thiện lợi nhuận bằng việc hợp tác giảm chi phí đồng thời vẫn đưa ra các dịch vụ tốt hơn”.

Công nghệ 3G không cung cấp tốc độ tải về (download) có thể cạnh tranh với các mạng kết nối băng thông rộng đường dây cố định, và các công ty di động đã nhận thấy phần lớn khách hàng không hài lòng chi trả cho mạng kết nối chậm để trực tiếp truy cập Internet trên điện thoại di động.

Hứa hẹn sẽ có tốc độ truy cập nhanh hơn và lần này với sự gia tăng nhanh chóng của công nghệ thiết bị đường truyền truy cập tốc độ cao HSDPA thì việc thanh toán sẽ nhanh gấp vài lần mạng 3G đầu tiên.

T-Mobile UK và 3 UK đang cho ra đời mạng HSDPA lớn nhất ở châu Âu nhưng một số nhà phân tích vẫn còn nghi ngờ. Nhà phân tích của Gartner tại Anh, ông Sylvain Fabre nói rằng: “Chung mạng lưới không phải là viên đạn bạc mang lại thành công cho mạng 3G. Đây chỉ là một sự chuyển hướng các nhà cung cấp phải làm để kìm chi phí và tránh xói mòn lợi nhuận, tuy nhiên đó không phải là điều duy nhất. Cơ cấu chi phí vẫn quá cao do các nhà cung cấp do động vẫn chưa phải chịu nhiều sức ép để đạt hiệu quả quá mức trong thời gian qua. Điều này đang thay đổi vì cước phí chuyển vùng và liên mạng đang giảm và không có một ứng dụng "sát thủ" nào sẽ tăng doanh thu nhanh chóng được”.

Việc xây dựng mạng chung đã tồn tại ít nhất từ năm 2001. Công ty cung cấp di động 3 Italia giống như 3 UK dưới sự quản lý của tập đoàn Hong Kong - Hutchison Whampoa đã chia sẻ các trạm thu phát sóng di động (BTS) với một công ty điện thoại di động Ý khác.

Trong khi hợp tác chung mạng lưới hầu hết nằm trong phạm vi các công ty điện thoại châu Âu thì ở Ấn Độ Vodafone Essar và 2 nhà cung cấp khác đang sát nhập các trạm BTS của mình vào một công ty quản lý độc lập. Ở Mỹ, một số công ty cho thuê trạm BTS của mình.

Hợp đồng quan trọng tiếp theo ở châu Âu có vẻ như sẽ diễn ra giữa Vodafone và Orange tại Anh. Samantha Botting, người phát ngôn của Vodafone, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành. Việc này vô cùng phức tạp và hiện nay vẫn chưa có bản kế hoạch chi tiết. Vấn đề này mất nhiều thời gian”.

Trong một số ngành công nghiệp khác, sự hợp tác kiểu này giữa các bên cạnh tranh sẽ đưa ra nhiều mối quan tâm về chống độc quyền. Mặc dù ban đầu các nhà điều chỉnh đã xem xét một cách kỹ lưỡng, nhưng đó là trước khi các nhà cung cấp di động bị buộc phải giảm giá trị mạng lưới của mình xuống hàng triệu euro và trước khi bất kỳ ai biết điều đó, 7 năm sau khi đấu giá giấy phép thì Internet di động sẽ vẫn hầu hết dành cho các khách hàng doanh nghiệp.

T-Mobile và 3 UK nói rằng họ sẽ bắt đầu hợp nhất mạng lưới của mình vào đầu năm 2008 và ban đầu sẽ mở rộng phủ sóng tới các vùng nông thôn.

Bích Ngọc

Theo IHT