![]() |
| Ảnh minh họa |
3G lan tỏa mạnh
Theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đưa ra tại Hội nghị viễn thông quốc tế diễn ra giữa tháng 5 vừa qua, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển viễn thông cao nhất thế giới. Năm 2009 và 2010, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, song mạng lưới viễn thông Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực và dung lượng, mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu vùng xa. Đáng lưu ý trong đó là chỉ một thời gian ngắn sau khi 3G được khai trương, công nghệ này đã phát triển nhanh chóng, đồng thời vươn tới mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là cả đối tượng thu nhập trung bình trong xã hội.
Ngay hồi tháng 3/2010, 3 nhà cung cấp dịch vụ 3G đầu tiên tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone và Viettel đã tuyên bố đạt được những con số ấn tượng về lượng thuê bao. VinaPhone cho rằng đạt 7 triệu thuê bao, MobiFone gần 6 triệu và “nhà mạng” Viettel dù chưa khai trương dịch vụ nhưng cũng cho biết đã kịp có gần 1 triệu khách hàng.
Theo các chuyên gia tại Hội nghị, có thể những con số nêu trên chưa thực sự chính xác, tuy nhiên chắc chắn rằng 3G đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Về vấn đề này, ông Jean Pierre Bienaime – Chủ tịch diễn đàn các nhà cung cấp 3G (UMTS) cho biết: Tại Châu Á, 3G đang phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác như Malaysia, Banglades, Ấn Độ…, tại Việt Nam, các nhà khai thác đang “đánh cược” vào 3G do người dân còn có thu nhập thấp, chủ yếu dùng thuê bao trả trước. Chính vì vậy, sự phát triển này được đánh giá là “thiếu bền vững” do sau khi dùng hết tiền trong tài khoản, các chủ thuê bao hoàn toàn có thể sẽ vứt bỏ SIM đi để mua SIM mới.
“Kinh tế” với SIM rác
Trong thời gian vừa qua, dù các nhà mạng tại Việt Nam đã tuyên bố mạnh mẽ sẽ xiết chặt quản lý việc đăng ký thông tin của thuê bao di động trả trước, tuy nhiên hiện nay tình trạng “SIM rác” không cần đăng ký lại thông tin, chỉ cần “cắm vào máy là dùng ngay” vẫn còn trở nên rất phổ biến. Và ngay khi 3G ra đời, đây lại chính là yếu tố… “kích” sự phát triển của công nghệ di động mới mẻ này tại Việt Nam.
Thực tế cho thấy, chỉ cần phải bỏ ra một số tiền từ 50.000 – 60.000 nghìn đồng, bất cứ ai (nhất là đối tượng có thu nhập trung bình, sinh viên, học sinh…) cũng có thể mua được chiếc SIM di động có tài khoản lên tới gần 200.000 đồng của các “nhà mạng” Viettel, VinaPhone hay MobiFone để sử dụng 3G “tẹt ga” (như với mạng VinaPhone, chỉ bỏ 70.000 đồng người dùng sẽ có ngay một SIM với tài khoản là 220.000 đồng – Tức là “kinh tế” hơn rất nhiều so với việc mua thẻ trả trước chỉ được nhận về số tài khoản tương đương với số tiền bỏ ra mua, hay thi thoảng mới được nhà mạng “khuyến mãi” cho 50% giá trị thẻ nạp).
Bên cạnh đó, việc thiết bị truy cập 3G như USB HSPA hay điện thoại di động 3G ngày càng giảm giá cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Trở lại thời điểm cách đây khoảng hơn 1 năm, nếu nhắc đến 3G người ta sẽ nghĩ đến chuyện sẽ phải trang bị những thiết bị đắt tiền từ 5 – 6 triệu đồng trở lên, thì nay câu chuyện lại không như vậy.
Theo đại diện Qualcomm tại Hội nghị, nếu như cách đây 12 tháng, giá của USB 3G tốc độ 7,2 Mbps lên tới 120 - 150 USD, thì hiện chỉ còn vào khoảng 40 - 50 USD. Bên cạnh đó, các đại diện đến từ các hãng công nghệ, Viettel, MobiFone, Vinaphone cũng nhận định giá điện thoại 3G đang ngày một giảm, chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng, người sử dụng dịch vụ 3G tại Việt Nam cũng đã có thể “ung dung” sở hữu để có thể truy cập trực tiếp hoặc dùng làm modem kết nối với máy vi tính.
![]() |
| Với công nghệ 3G, người dân Việt Nam có thể truy cập Internet mọi lúc mọi nơi - Ảnh: P.M |
Không chỉ là Mobile Internet
Đến nay, công nghệ 3G đã được đã được triển khai và ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước phát triển trên thế giới và các dịch vụ được sử dụng nhiều nhất là Mobile Internet (truy cập internet di động), Live TV (xem truyền hình trực tiếp trên điện thoại di động), VOD/MOD (xem phim, nghe nhạc theo yêu cầu). Tuy nhiên tại Việt Nam, theo thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, thì người dân chủ yếu mới đang quan tâm và sử dụng nhiều nhất dịch vụ Mobile Internet.
Chính vì vậy, tại Hội nghị, ông Jean Pierre Bienaime coi việc triển khai mạng di động 3G vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà khai thác cần phải có chính sách đưa ra dịch vụ nội dung độc đáo, giá cước hấp dẫn cũng như mô hình kinh doanh thực sự phù hợp với thực tế phát triển.
Ông Kenny Mathers – Giám đốc Phát triển quan hệ Châu Á – Thái Bình Dương (thuộc Diễn đàn phát triển Nokia) cũng chỉ ra rằng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng 3G của Việt Nam cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, xây dựng tỷ lệ “ăn chia” hợp lý hơn trong việc cùng phối hợp phát triển nội dung số cho mạng 3G cùng các doanh nghiệp viết nội dung để kích thích nhu cầu người dùng sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 5/2010.

