IPTV.jpg

Báo Bưu điện Việt Nam đã phỏng vấn Ông Vũ Dương Thắng, Kiến trúc sư trưởng Bộ phận mạng thế hệ mới & IPTV của Orange France Telecom về vấn đề phát triển dịch vụ này tại Việt Nam.

Với dịch vụ IPTV, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đóng góp thêm vai trò cung cấp nội dung. Vậy có thể hiểu rằng dịch vụ này đã làm thay đổi định nghĩa về các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông?

Xuất xứ ban đầu, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chỉ cung cấp hệ thống truyền dẫn để trợ giúp đưa nội dung đến cho người sử dụng. Nhưng như vậy sẽ không đủ, để phát triển tốt hơn, Orange tiến đến cung cấp cả dịch vụ nội dung. Ví dụ chúng tôi đã tự sản xuất các bộ phim dài tập dành cho các thuê bao di động. Tương tự như vậy, chúng tôi xây dựng kênh truyền hình riêng để phát cho các thuê bao IPTV trên mạng cố định. Vì vậy, Orange đã cung cấp dịch vụ và tự sản xuất chương trình nội dung giống các nhà sản xuất phim. Như vậy, IPTV đã đưa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chuyển sang thành cung cấp dịch vụ truyền thông.

Nếu tự sản xuất nội dung, làm sao Orange phát triển tốt nội dung cho khách hàng?

Đúng vậy! Trước đây chúng tôi không phải là những nhà chuyên sản xuất nội dung nên khi bắt tay vào có nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, chúng tôi đã hợp tác với các nhà sản xuất nội dung chuyên nghiệp. Ví dụ giải vô địch bóng đá Pháp trước đây chỉ có một kênh truyền hình được mua, nhưng khi chúng tôi quyết định nhảy vào cung cấp dịch vụ nội dung thì bản quyền được chia đôi. Chúng tôi được độc quyền phát các trận đấu bóng đá vào ngày thứ 7 và đối thủ kia được phát vào ngày Chủ Nhật. Ngay sau đó, thuê bao IPTV của chúng tôi đã tăng mạnh trên cả cố định lẫn đi động. Bên cạnh đó chúng tôi đã ký kết với Hollywood để mua các phim bộ nổi tiếng của họ để đưa nội dung cho dịch vụ IPTV của mình.

Thói quen của người sử dụng dịch vụ IPTV trên TV và trên Mobile có khác nhau nhiều hay không, thưa ông?

Thói quen của người dùng dịch vụ IPTV trên TV và trên Mobile rất khác nhau. Cho dù nhà cung cấp có cung cấp dịch vụ chất lượng cao đến đâu đi thì việc xem qua Mobile vẫn bị mỏi mắt. Dựa theo thống kê của chúng tôi, mỗi video clip trên Mobile, người sử dụng chỉ xem trung bình khoảng 3 phút - 5 phút. Vì vậy nội dung được cung cấp trên Mobile cũng sẽ phải ngắn gọn để phù hợp với thói quen này. Trong khi đó, người sử dụng có thể ngồi xem hàng giờ trước TV. Tuy nhiên, ưu điểm của xem video qua Mobile là có thể xem bất kỳ nơi đâu.

Ở Việt Nam, VTC cũng đã cung cấp dịch vụ TV trên điện thoại di động theo chuẩn DVB - H, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thành công. Vậy theo ông những nguyên nhân nào dẫn đến yếu tố này? Ông có thể so sánh với dịch vụ IPTV trên mạng 3G?

Tôi cho rằng thiết bị đầu cuối để triển khai cho chuẩn DVB - H không nhiều và giá rất đắt khoảng 9 - 10 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó thiết bị đầu cuối cho mạng 3G khoảng bốn, năm triệu đồng/chiếc. Hơn nữa, chuẩn DVB - H chỉ đơn thuần là phát TV một chiều chứ không có tương tác theo yêu cầu của khách hàng, còn IPTV trên Mobile có thể xem theo yêu cầu. Trong khi đó, xem video trên 3G và DVB - H có chất lượng ngang nhau, nhưng dịch vụ video trên mạng 3G có thể cho phép điều chỉnh băng thông từ 50 Kbps - 200 Kbps. Đây là những yếu tố để 3G vượt qua DVB - H một cách dễ dàng.

Ở châu Âu, khách hàng có thể trả cho dịch vụ IPTV của Orange từ 30 - 40 USD/tháng. Với thu nhập hiện tại của người dân Việt Nam, họ không thể trả cho nhà cung cấp dịch vụ cao như vậy. Vậy theo ông muốn phát triển IPTV ở Việt Nam thành công thì các nhà cung cấp dịch vụ sẽ triển khai ra sao?

Đúng là chiến lược triển khai cung cấp dịch vụ cho mỗi thị trường sẽ phải khác nhau. Giá dịch vụ IPTV sẽ cần phải xem mức thu nhập bình quân đầu người. Tại thị trường các nước đang phát triển thì nhu cầu chất lượng hình ảnh sẽ không cao, nên có thể có mức giá thấp hơn.

Ông có đưa ra nhận định, IPTV sẽ thu hút các thuê bao băng rộng cố định và di động, tại sao vậy?

Khi thoại và dịch vụ dữ liệu bị bão hòa, một trong những dịch vụ hấp dẫn các thuê bao là sử dụng dịch vụ có hình ảnh và âm thanh, IPTV để đáp ứng được yêu cầu này. Khi chúng tôi phát triển IPTV, lập tức số thuê bao đã tăng rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi đã dẫn đầu số thuê bao IPTV trên thế giới cho dù chúng tôi đi sau PCCW của Hồng Kông rất lâu.

Hiện Việt Nam có thể triển khai dịch vụ IPTV trên mạng cố định vì các nhà cung cấp dịch vụ đã bắt đầu nâng cấp lên ADSL 2+ và mạng cáp quang. Việt Nam vẫn chưa cấp phép 3G nên chưa triển khai IPTV trên mạng di động. Theo dự báo, đến năm 2010 Việt Nam sẽ bão hòa về dịch vụ thoại. Như vậy, việc cấp phép 3G vào đầu năm 2009 là thời điểm thuận lợi nhất cho IPTV phát triển vào năm 2010.

Cảm ơn ông!

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 104 ra ngày 29/10/2008