trien-lam-5.jpg
Khách hàng xem trình diễn công nghệ mới tại Triển lãm Việt Nam Telecomp 2007.

Vietnam

Telecomp & Vietnam Electronics 2008:

Các "đại gia" mang gì đến Telecomp 2008?

Anh tài hội tụ

Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (VNPT), Phó Trưởng Ban tổ chức Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008 cho biết, sự kiện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp này nắm bắt những thông tin thị trường lớn nhất cùng các cơ hội kinh doanh về 3G, WiMAX, hội tụ công nghệ... Ngoài ra, triển lãm còn trình diễn nhiều giải pháp đổi mới và các sản phẩm đặc sắc khác như: HSPA, WiFi, Internet, băng rộng, giải trí kỹ thuật số trên di động, IPTV, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, giải pháp doanh nghiệp, truyền thông, mạng, phần mềm quản lý và hệ thống, bảo mật thông tin, dịch vụ giá trị gia tăng trên di động, WAP, sản phẩm điện tử…

Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 đơn vị triển lãm đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp lớn quốc tế như Alcatel -Lucent, Huawei, Motorola, Nokia Siemens, NTT DoCoMo, Orange - France Telecom, Qualcomm, Samsung, SK Telecom, ZTE, còn có sự tham gia của các doanh nghiệp ICT lớn trong nước như các nhà khai thác VNPT, EVN Telecom, MobiFone…

Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực về BCVT, VNPT sẽ tham gia một gian hàng lớn tại triển lãm với các sản phẩm, dịch vụ lớn của các đơn vị chủ dịch vụ như các công ty thành viên VinaPhone, MobiFone, VDC, VTI, VASC, các dịch vụ nội dung số và sản phẩm phần mềm… nhằm giới thiệu những dịch vụ tiện ích, đa dạng, công nghệ cao như các dịch vụ thông tin di động đa phương tiện, 3G, các dịch vụ tiện ích trên mạng thế hệ mới NGN, các dịch vụ truy cập băng thông rộng, các dịch vụ của thông tin vệ tinh với nhiều giá trị tiện ích  cho người dân...

Tâm điểm 3G và WiMAX

Song song với khu vực triển lãm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ, các cuộc hội thảo với quy mô và nội dung được cải tiến, cập nhật, hấp dẫn nhất từ trước đến nay sẽ được tổ chức. Nội dung của hội thảo này xoay quanh các vấn đề như: Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai mạng 3G, WiMAX di động: đưa Việt Nam đến kỷ nguyên của mạng vô tuyến băng rộng. Ngoài ra, hội thảo sẽ đề cập đến hướng đi mới truyền hình TV trở thành đa phương tiện, hệ thống dịch vụ khách hàng, HSPA -  thay đổi cách thức giao tiếp thông qua băng rộng, mạng Ethernet đô thị thế hệ sau và các dịch vụ, chiến lược phát triển mạng băng rộng cố định…

Trong hội thảo này, VNPT sẽ trình bày về VINASAT -1, phát triển dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2020. Nhà cung cấp dịch vụ 3G hàng đầu thế giới NTT DoCoMo sẽ có bài thuyết trình về mô hình kinh doanh của mình. Tham gia vào chủ đề 3G, ông Yong Soo Na, Phó Chủ tịch SK Telecom sẽ đề cập đến triển vọng về 3G tập đoàn này. Trong khi đó, Orange France Telecom sẽ thuyết trình về viễn cảnh toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam. Alcatel -Lucent - sẽ đề cập đến những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai mạng 3G. Phía Qualcomm cũng có bài trình bày nhấn mạnh đến sự phát triển mạng và dịch vụ băng rộng di động 3G. Về phía Bộ TT &TT sẽ có báo cáo trình bày về những quy định trong quá trình tự do hóa viễn thông, xem xét những vấn đề kết nối liên mạng và chiến lược phát triển của ngành Viễn thông & CNTT Việt Nam.

Cùng với chủ đề "nóng" 3G, WiMAX cũng được nhiều diễn giả đề cập đến. Phía  Huawei đề cập đến chủ đề WiMAX di động: Đưa Việt Nam đến kỷ nguyên của mạng vô tuyến băng rộng. ông Ray Owen, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công nghệ Motorola khu vực châu á & Tổng Giám đốc Motorola Vietnam sẽ thuyết trình về LTE & WiMAX. PS Tang, Giám đốc Packet One sẽ trình bày tham luận: Phá vỡ mọi rào cản bằng WiMAX: Kinh nghiệm thành công từ Packet One Malaysia.

Ông Michael Murphy, Trưởng phòng Công nghệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của  Nokia Siemens Networks sẽ đề cập đến WiMAX như là một công nghệ tối ưu dành cho băng rộng di động cá nhân tốc độ cao dành cho các nhà khai thác không được phân bổ phổ tần số di động tế bào hoặc những nhà khai thác muốn có một giải pháp bổ sung tách biệt với hoạt động kinh doanh thoại và dữ liệu di động của họ. Nokia Siemens Networks cho rằng, WiMAX cũng tạo ra những truy cập băng thông rộng không dây như là một lựa chọn thay cho truy cập cố định, giúp các nhà khai thác mang các dịch vụ băng thông rộng đến các vùng không có công nghệ ADSL. 

Giới phân tích cho rằng, sở dĩ hai chủ đề 3G và WiMAX làm nóng Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008 vì đây là thời điểm Việt Nam sẽ triển khai hai công nghệ này. Đây cũng sẽ là cơ hội cho các nhà khai thác viễn thông Việt Nam và của các nhà cung cấp giải pháp về thiết bị trên thế giới.

Ông Bùi Quốc Việt cho biết, để mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho các công ty tham gia Triển lãm, đặc biệt những doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới thành lập và doanh nghiệp nước ngoài, Ban Tổ chức sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh tại nơi diễn ra Triển lãm để các công ty này có thể tìm được đối tác và khách hàng tiềm năng, đưa ra những tư vấn về tiềm năng thị trường cho sản phẩm dịch vụ, giải pháp, công nghệ và để mở rộng thị phần của họ tại thị trường Việt Nam. Trên thực tế, các dịch vụ tư vấn kinh doanh đã nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các công ty tham gia Triển lãm ở sự kiện năm 2007. Năm nay, Ban Tổ chức đẩy mạnh việc tư vấn trong giai đoạn trước và sau khi diễn ra sự kiện thông qua Trung tâm Truyền thông. Trung tâm này sẽ hoạt động thường trực trong suốt 4 ngày diễn ra Triển lãm.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 116 ra ngày 26/11/2008