![]() |
| Buổi tọa đàm "Triển vọng 3G Việt Nam" do Báo Bưu điện Việt Nam tổ chức sáng ngày 22/4. Ảnh: Thanh Hải |
Sáng ngày 22/4, tại Hà Nội, báo Bưu điện Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm “Triển vọng 3G Việt Nam”. Tham dự buổi tọa đàm có Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Bộ, các doanh nghiệp di động, cung cấp nội dung số, nhà cung cấp thiết bị viễn thông, nhà phân phối di động… cùng đại diện của hơn 60 cơ quan báo chí - truyền hình…
Tại buổi tọa đàm, trước giả thiết đưa ra về khả năng thất bại của việc triển khai 3G, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nói cơ hội để triển khai các dịch vụ di động băng rộng tốc độ cao (3G) tại Việt Nam đã chín muồi bởi những yếu tố như công nghệ đã tương đối phù hợp, giá cả thiết bị hạ tầng và thiết bị đầu cuối đã giảm khá nhiều và phù hợp với mức thu nhập của người dân Việt Nam. Thêm vào đó, theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Việt Nam không thể triển khai 3G sớm hơn bởi cách đây vài năm các mạng di động của Việt Nam vừa triển khai xong mạng 2G và cần có thời gian để kinh doanh có lãi, hoàn vốn cũng như xây dựng một đội ngũ khách hàng cố định từ đó tạo điều kiện cho quá trình chuyển lên 3G chắc chắn thành công hơn.
“Chúng ta không nên đứng từ 2G để nhìn nhận và đánh giá về 3G mà cần phải đứng từ tương lai để nhìn vào 3G. Chúng ta không nên phân định một cách quá rạch ròi đâu là 2G và đâu là 3G mà theo thời gian, ranh giới giữa 2 lĩnh vực này sẽ mờ đi và dần dần bị xóa nhòa khi các dịch vụ gia tăng của 3G phát triển đầy đủ”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh. 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng: Chúng ta không nên đứng từ 2G để nhìn nhận và đánh giá về 3G mà cần phải đứng từ tương lai để nhìn vào 3G. Ảnh: Thanh Hải
Các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng cho rằng với một nền tảng công nghệ tiên tiến hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn và đa dạng hơn với một mức giá không quá khác biệt, chắc chắn người tiêu dùng Việt Nam sẽ đón nhận mạng 3G.
Nhà mạng: Khó khăn nhưng vẫn quyết tâm
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Tống Viết Trung, Phó TGĐ Viettel cho biết, mặc dù có một số khó khăn trong quá trình triển khai mạng di động 3G như thời gian triển khai nhanh do phải cạnh tranh với các mạng khác và đảm bảo thời gian đã cam kết trong hồ sơ thi tuyển nên khối lượng công việc phải giải quyết trong một thời gian ngắn là khá lớn. Thêm vào đó, các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có không đủ sức đáp ứng những yêu cầu quan trọng như dung lượng đường truyền, mạng băng rộng hiện có và số lượng các thiết bị đầu cuối còn tương đối ít, giá bán khá cao… trở thành sự cản trở cho người dùng tiếp cận công nghệ mới.
Đại diện của Viettel cũng đã đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển thế hệ PC giá rẻ (netbook) và những dịch vụ nội dung đi kèm…
Trong kế hoạch triển khai 3G, trong 9 tháng đầu tiên kể từ khi có giấy phép, Viettel cho biết sẽ tiến hành xây dựng và lắp đặt 5.000 trạm nodeB (trạm thu phát sóng cho mạng 3G) tập trung tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch của 3 năm đầu tiên sẽ phát triển lên 15.000 trạm NodeB trải đều tại tất cả các tỉnh thành sử dụng công nghệ HSPA.
Đại diện của liên danh EVN Telecom và Vietnammobile cũng cho biết sẽ cùng nhau đầu tư tối đa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên cả 2 mạng, đặc biệt EVN Telecom cho rằng mạng 3G sẽ là cơ hội để người dân của một số tỉnh miền tây Nam Bộ có điều kiện tiếp cận với mạng Internet băng thông rộng, nơi các đường truyền cố định khó có điều kiện thâm nhập.
Một đại diện khác của 4 nhà mạng trúng tuyển 3G là VinaPhone cũng nêu ra một số kiến nghị để giải quyết những khó khăn có thể ảnh hưởng đến tốc độ triển khai 3G như truyền thông tốt hơn để người dân một số địa phương hiểu đúng về tác động của các trạm thu phát sóng từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới các trạm Node B, đề nghị Bộ TT&TT sớm hợp chuẩn công nghệ và thiết bị để nhà mạng có thể sớm tiến hành nhập thiết bị và triển khai trong thời gian sớm nhất.
Các nhà cung cấp dịch vụ di động đều có cùng quan điểm giá cả điện thoại di động 3G đắt đang là một hạn chế đối với phát triển 3G.
Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện nhà phân phối di động Thế giới di động cho biết lượng tiêu thụ di động 3G chỉ chiếm từ 3-5% tổng doanh số bán ra và giá “tương đối cao, từ 400-500 USD”, ông Huy nói.
Nội dung số: Cần một cái bắt tay chặt hơn
Tại buổi tọa đàm, đại diện của một số nhà cung cấp dịch vụ nội dung cho di động như Gapit Telecommunications, VNG đều cho rằng 3G là điều kiện “vàng” để ngành công nghiệp nội dung số và dịch vụ di động phát triển nhưng đến nay, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP) đều đang hoạt động “cầm chừng” chỉ có một số ít là có lãi. Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự thiếu một chính sách chia sẻ giữa các nhà mạng và các nhà cung cấp dịch vụ nội dung.
Trả lời băn khoăn này của các CP, đại diện của Viettel cho biết, nhà mạng này sẽ tập trung và ưu tiên một số các dịch vụ yêu cầu băng rộng di động như mobile Internet, Mobile TV, các dịch vụ giải trí. Trong đó, Viettel sẽ có sự ưu tiên đặc biệt đối với các CP có cách tiếp cận mới, hướng đến phục vụ nhiều lợi ích cho cộng đồng.
Đại diện của Vinaphone cho biết,nhà mạng này cũng sẽ có những chính sách xã hội hóa để hợp tác sâu rộng hơn nữa đối với các CP.
