Là thị trường điện thoại di động bùng nổ với hơn 130 triệu máy ĐTDĐ, Việt Nam đang là mảnh đất tiềm năng cho ứng dụng
đọc báo điện tử, sách điện tử...trên ĐTDĐ.
Là thị trường điện thoại di động bùng nổ với hơn 130 triệu máy ĐTDĐ của hơn 2500 dòng máy, Việt Nam đang là mảnh đất iềm năng cho ứng dụng đọc báo điện tử, sách điện tử...trên ĐTDĐ.
“Dẫu luật luôn đi sau cuộc sống, song cơ quan quản lý nhà nước luôn ủng hộ xu hướng các cơ quan báo chí nắm bắt công nghệ tiên tiến đưa thông tin phục vụ công chúng nhanh nhất, tốt nhất, chính xác nhất bởi cuộc soóng luôn tiến về phía trước”- ông Chu Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT và TT phát biểu trong buổi giới thiệu ra mắt “Nền tảng xuất bản thông tin trên thiết bị di động thế hệ thứ ba”, sáng 25/8 tại Hà Nội.
Sự kiện do Công ty cổ phần Công nghệ ePi và Công ty cổ phần Felix phối hợp tổ chức. Đây chính là những đơn vị đi tiên phong trong việc đưa thông tin của cáo báo điện tử lên công cụ điện thoại di động ở Việt Nam những năm qua với thành công bước đầu đáng ghi nhận của tờ Vietnam Plus (TTXVV) và Baomoi đã thực hiện các phiên bản 1.0 và 2.0.
Là thị trường điện thoại di động bùng nổ với hơn 130 triệu máy ĐTDĐ của hơn 2500 dòng máy, trong đó đa số thuộc dòng bình dân giá từ 700.000 đến 2 triệu đồng, Việt Nam đang là mảnh đất tiềm năng cho ứng dụng đọc báo điện tử, sách điện tử...trên ĐTDĐ. Đồng nghĩa với nó, ĐTDĐ với hạ tầng viễn thông phát triển rộng khắp toàn quốc, với sự bùng nổ của người dùng và số lượng thiết bị đầu cuối cũng như nội dung cập nhật phong phú, đã thực sự trở thành phương tiện truyền thông đại chúng mới với sự hỗ trợ của các nền tảng xuất bản thông tin cho loại thiết bị này.
Không dừng lại với chức năng gọi và nghe, trong kỷ nguyên số, điện thoại di động đã trở thành một kênh phát hành, kênh quảng bá, kênh thông tin tới bạn đọc đại chúng, chứng tỏ là bạn đồng hành không thể thiếu của báo điện tử, sách điện tử.
Với ứng dụng 3G/MPP, lợi ích của nhà mạng, người tiêu dùng, nhà cung cấp nội dung đều được bảo đảm. Nhà cung cấp nội dung (thí dụ báo điện tử) thì chi phí đầu tư thiết bị, hệ thống thấp, chi phí sản xuất nội dung thấp nhờ tận dụng các nội dung sẵn có, tăng cường tính gắn kết với người dùng, chi phí phát hành và vận hành thấp. Nhà mạng có thêm dịch vụ mới để khai thác hạ tầng đã đầu tư, tăng thêm doanh thu; và đặc biệt là người tiêu dùng được tăng khả năng truy xuất thông tin mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp.
Theo ghi nhận của đại diện các tờ Vietnam Plus và Baomoi, thói quen đọc báo của bạn đọc đang thay đổi tích cực với sự phát triển của công nghệ. “Tranh thủ lúc họp, tranh thù giờ giải lao, đi trên xe, giờ nghỉ trưa lướt đọc báo trên ĐTDĐ là xu thế”. “Ngay cả khi họp, người ta có thể ngại giở một tờ báo to lên mặt bàn đọc, song với phiên bản dùng trên ĐTDĐ thì điều đó hoàn toàn được”- ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập tờ VietnamPlus chia sẻ.
“Người đọc nhiều nhất lại là người có tuổi. Họ không sử dụng quen máy tính. Song với ĐTDĐ cài phiên bản này, chỉ với 4-5 nút, họ có thể đọc báo tốt ở mọi nơi mọi lúc. Đó là khám phá đáng ngạc nhiên của chúng tôi- ông Bùi Bình Minh từbáo điện tử VietnamNet cho biết.
Theo thống kê của Sách trắng CNTT năm 2011 do Bộ TT và TT phát hành, Việt Nam có số người sử dụng Internet là 16,78 triệu, và 111,57 triệu thuê bao di động, chưa kể số lượng thiết b ị di động cá nhân như iPod, Ipad. Hiện, theo một thống kê, Việt Nam có khoảng 8 triệu thuê bao di động sử dụng mạng 3G. Nếu tính tới đặc tính thiết bị di động có tính cá nhân mạnh nhất bởi thường chỉ do một người sử dụng, thường xuyên được mang theo người, là thiết bị bật tắt tức thì – khác với laptop thường mất gần 1 phút cho khởi động, ĐTDĐ đặc biệt phù hợp cho việc tiêu thụ nội dung ngắn trong khoảng thời gian 5-10 phút rảnh rỗi của người dùng.
5-10 phút đó, với hơn 100 triệu ĐTDĐ, đa số là ở các dòng máy gia rẻ và trung bình, thực sự là một thị trường tiềm năng của ứng dụng 3G/MPP tại Việt Nam và là triển vọng phát triển của các báo điện tử, xuất bản sách điện tử tương lai.
Vấn đề là các báo điện tử có nhìn thấy ở đó một thị trường phát triển song hành, tương tác và hỗ trợ mình một cách thực sự hay không?