![]() |
| Bộ TT&TT tổ chức họp báo công bố các doanh nghiệp trúng tuyển 3G ngày 2/4/2009. Ảnh Thanh Hải. |
Chiều ngày 2/4/2009, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả thi tuyển cấp phép thiết lập mạng di động tốc độ cao 3G ở băng tần 1900-2200MHz. Giấy phép có thời hạn 15 năm. Các doanh nghiệp viễn thông được cấp phép (theo thứ tự điểm từ cao đến thấp): Viettel, VNPT, VMS-MobiFone và liên danh EVN Telecom - Hanoi Telecom. Hai doanh nghiệp là Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn và Công ty liên doanh Gtel Mobile đã không vượt qua đợt thi tuyển này. Đây cũng là kết quả không bất ngờ so với nhiều bình luận trước đó.
Theo cam kết của các hồ sơ trúng tuyển (dựa trên hồ sơ), trong ba năm tới, các doanh nghiệp sẽ đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng cho mạng lưới 3G với khoảng 30.000 trạm phát sóng 3G (tương đương với số trạm phát sóng di động hiện có). Trong vòng 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo trúng tuyển, các doanh nghiệp đặt cọc (tổng số 4 hồ sơ là 8.100 tỷ đồng). Sau đó, Bộ TT&TT sẽ cấp phép tần số và thiết lập hạ tầng. Doanh nghiệp trúng tuyển cam kết cung cấp dịch vụ sớm nhất là sau một tháng nhận được giấy phép và muộn nhất là sau 9 tháng. Sau khi cấp phép, Bộ TT&TT sẽ giám sát thực hiện cam kết triển khai 3G. Doanh nghiệp nào vi phạm về độ phủ sóng, thời hạn cung cấp dịch vụ… sẽ bị phạt, thậm chí thu hồi giấy phép.
Hiện tại, các doanh nghiệp trúng tuyển không phải đóng một khoản tiền nào cho giấy phép 3G. Tuy nhiên, Bộ TT&TT đang xây dựng đề án tính phí thương quyền đối với các dịch vụ viễn thông, trong đó có 3G. Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động 3G phải đóng một khoản phí nhất định (tỷ lệ) trong doanh thu hàng năm.
Về giá cước, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết cước thoại sẽ không cao hơn giá cước thoại 2G. Các dịch vụ nội dung sẽ rất đa dạng và Bộ sẽ chỉ quản lý giá cước đối với những doanh nghiệp nào chiếm thị phần khống chế (30% trở lên).
Bước ngoặt của ngành thông tin di động Việt Nam
Cũng như nhiều quốc gia khác, phải mất một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Việt Nam mới cấp phép 3G. Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã nói, đây là thời điểm chín muồi để Việt Nam tiến lên 3G: Giá cả thiết bị đầu cuối giảm, sự lựa chọn đa dạng, công nghệ tiên tiến, nhu cầu trao đổi dữ liệu gia tăng bên cạnh các dịch vụ di động truyền thống là thoại và nhắn tin SMS…
Như báo Bưu điện Việt Nam đã đưa tin, các doanh nghiệp như Viettel, Vinaphone (VNPT), MobiFone đều cho hay việc được cấp phép 3G trước mắt để giải quyết tình trạng nghẽn mạng hiện thời. Tất nhiên, song song với đó là phát triển các dịch vụ nội dung. Với EVN Telecom, Hanoi Telecom, 3G sẽ giải thoát các mạng di động của họ khỏi tần số hạn hẹp, can nhiễu hiện thời.
Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, với việc các doanh nghiệp rót những khoản đầu tư lớn cho mạng lưới, nâng cấp thiết bị đầu cuối và các dịch vụ không dây 3G góp phần sẽ kích thích nền kinh tế. 3G hứa hẹn kéo theo các ngành công nghiệp nội dung số, các ngành công nghiệp “ăn theo” 3G phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm…
Những ai “ăn theo” 3G?
VTC Intecom là một trong những doanh nghiệp nội dung số mong đợi Việt Nam cấp phép 3G. Ông Trần Phương Huy, Phó Giám đốc Công ty VTC Intecom nhận định việc các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nội dung sẽ phát triển về số lượng và theo hướng chuyên nghiệp hơn. Nội dung số sẽ đa dạng hóa theo hướng đa phương tiện, tăng tính tương tác và chia sẻ trong các cộng đồng mạng di động, Internet, và truyền hình. Các dịch vụ Mobile game online có tương tác, web game truy cập từ mobile phát triển mạnh.
Đại diện các mạng di động MobiFone, Vinaphone cho hay hiện đã có những bước chuẩn bị để có thể cung cấp ngay các nội dung phù hợp với chuẩn 3G. Còn Viettel cho biết đã có công ty con Viettel Media chuyên cung cấp các dịch vụ nội dung cùng với việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp nội dung khác.
Một trong những thành phần “hưởng lợi” từ việc triển khai 3G là các nhà cung cấp thiết bị. Hiện tại, hầu hết các hãng cung cấp thiết bị viễn thông lớn trên thế giới như Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks, Ericsson, Nortel, ZTE, Huawei… đều có mặt tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này không giấu diếm niềm hy vọng sẽ là nhà cung cấp thiết bị cho các mạng di động 3G tại Việt Nam. Hồi đầu năm 2008, hãng thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson đã thành lập công ty tại Việt Nam cũng một phần đón trước cơ hội Việt Nam cấp phép 3G.
Nhân sự kiện Việt Nam công bố giấy phép 3G, ông Nigel Waters, Tổng Giám đốc liên doanh thiết bị viễn thông Nokia Siemens Networks tại Việt Nam nói "rất vui mừng… các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam sẽ được nhận giấy phép triển khai mạng 3G trong thời gian rất sớm”. Ông Waters cho rằng nhu cầu sử dụng di động băng rộng đang ngày càng tăng trong khu vực, và điều này không chỉ tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam nhanh chóng nhận ra cơ hội của mình, mà còn giữ vững vị trí dẫn đầu về công nghệ trên thị trường.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 40 ra ngày 3/4/2009.
